Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Vắc xin COVID-19 đã cứu sống hơn 20 triệu người và có thể nhiều hơn thế

Duy Ly (theo CNA) - 18:20, 27/06/2022

Theo một nghiên cứu được công bố vào cuối tuần qua, Vắc xin COVID-19 đã ngăn ngừa gần 20 triệu ca tử vong trong năm đầu tiên sau khi được đưa vào sử dụng.

Trẻ em tiêm chủng COVID-19 (Ảnh AFP)
Trẻ em tiêm chủng COVID-19 (Ảnh AFP)

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm Lancet dựa trên dữ liệu từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ được thu thập từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Đây là nỗ lực đầu tiên để ước tính số ca tử vong được ngăn chặn trực tiếp và gián tiếp do tiêm chủng COVID-19.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, 19,8 triệu ca tử vong đã được ngăn ngừa trong số 31,4 triệu ca tử vong có thể xảy ra nếu không có Vắc xin. Theo nghiên cứu, con số này đã giảm 63%.

Nghiên cứu sử dụng các số liệu chính thức hoặc ước tính khi không có dữ liệu chính thức về số ca tử vong do COVID-19, cũng như tổng số ca tử vong vượt mức của mỗi quốc gia.

Dữ liệu về tỷ lệ tử vong vượt mức cho thấy, ở một số quốc gia có nhiều trường hợp tử vong xảy ra ở những bệnh nhân không được xét nghiệm COVID-19. Số này thường không được đưa vào thống kê tử vong chính thức của quốc gia đó.

Mô hình đã tính đến sự khác biệt về tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia, cũng như sự khác biệt về hiệu quả của Vắc xin dựa trên các loại Vắc xin được biết là chủ yếu được sử dụng ở các quốc gia đó.

Trung Quốc không được đưa vào nghiên cứu vì dân số đông và các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt, do đó sẽ thể làm sai lệch kết quả, một nhà nghiên cứu nói.

Các quốc gia có thu nhập cao và trung bình có số lượng ca tử vong lớn nhất được ngăn chặn. Với 12,2 triệu ca trên tổng số 19,8 triệu ca, điều này phản ánh khá rõ sự bất bình đẳng trong tiếp cận với Vắc xin trên toàn thế giới.

Tác giả của nghiên cứu Oliver Watson thuộc Đại học Imperial London cho biết: “Hàng triệu sinh mạng có thể đã được cứu bằng cách phân bổ đều Vắc-xin cho mọi người trên khắp thế giới”.

“Chúng ta đã có thể làm được nhiều hơn thế”, ông nhấn mạnh

Theo WHO, COVID-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn 6,3 triệu người trên toàn cầu. Tuy nhiên WHO cho biết con số thực có thể lên tới 15 triệu người khi tất cả các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp đều được tính đến.

Các số liệu này “cực kỳ nhạy cảm” bởi chúng phản ánh cách xử lý khủng hoảng của các quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, virus này vẫn đang tồn tại và đang có dấu hiệu gia tăng ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là biến thể phụ Omicron.