Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Việt Nam - Campuchia chung tay xây dựng biên giới, hòa bình hữu nghị

Văn Linh - 15:04, 21/09/2022

Ngày 20/9, tại tỉnh An Giang đã diễn ra Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 6 diễn ra tại tỉnh An Giang
Toàn cảnh Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 6 diễn ra tại tỉnh An Giang

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và ông Hei Bavy - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đồng chủ trì hội nghị. Đây là hoạt động thường kỳ do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp tổ chức.

Cùng tham gia hội nghị, về phía Việt Nam có: Ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 tỉnh có chung đường biên giới với Vương quốc Campuchia (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang).

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Về phía Campuchia có ông Mao Pirun - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal; Tỉnh trưởng kiêm Chủ tịch tỉnh; Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia 10 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam (Rattanakiri, Mondulkiri, Kratie, Tboung Khmum, Svayrieng, Preyveng, Kandal, Takeo, Kampot, Kep).

Hội nghị đánh giá lại kết quả thực hiện Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 5, tổ chức tại tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia vào năm 2017. Nổi bật là quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng gắn bó, tin cậy sâu sắc thể hiện qua việc duy trì trao đổi giữa lãnh đạo, tổ chức Mặt trận các cấp và chính quyền, đoàn thể của hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội vùng biên giới... góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của hai quốc gia nói chung, các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước nói riêng.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Thông cáo chung còn tồn tại một số hạn chế, như công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; quy mô hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới chưa tương xứng với tiềm năng; an ninh trật tự dọc tuyến biên giới vẫn còn phức tạp; do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác tiếp xúc, hợp tác; nguồn lực, kinh phí vẫn còn hạn chế.

Ông Hei Bavy - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại Hội nghị
Ông Hei Bavy - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại Hội nghị

Các tham luận tại Hội nghị đã nêu nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, đề xuất những phương thức hợp tác phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt là cần phối hợp chặt, đẩy nhanh tiến độ phân giới 92 km còn lại trong tổng số chiều dài 1.137 km đường biên giới giữa hai nước…

Sau khi ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hei Bavy - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia ký kết và Thông cáo chung Hội nghị, đại diện các tỉnh có đường biên giới chung đã ký kết hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Ông Lê Tiến Châu và ông Hei Bavy ký Thông cáo chung Hội nghị lần thứ 6
Ông Lê Tiến Châu và ông Hei Bavy ký Thông cáo chung Hội nghị lần thứ 6

Kết luận Hội nghị, ông Hei Bavy và ông Lê Tiến Châu bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung phương hướng, biện pháp khác phục hạn chế, khó khăn được nêu trong Thông cáo chung Hội nghị Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, yêu cầu tổ chức Mặt trận các cấp của hai nước tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia và xem đây là nhiệm vụ chiến lược, cùng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt quy chế, hiệp ước, hiệp định về biên giới, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.