Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Việt Nam tích cực hỗ trợ các quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

P Ngọc (T/h) - 17:03, 15/05/2021

Hơn một năm qua, bên cạnh công tác chủ động, quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid -19, Việt Nam đã có những hành động thiết thực, hỗ trợ kịp thời đối với các nước nhằm chung tay vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Hành động của Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (đứng giữa)và các đại sứ, đại diện các nước nhận hỗ trợ phòng chống Covid-19
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (đứng giữa) và các đại sứ, đại diện các nước nhận hỗ trợ phòng chống Covid-19

Đại dịch Covid-19 khởi nguồn vào tháng 12 năm 2019, với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và đã diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường với tốc độ lây lan nhanh trên toàn cầu.

Mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng với truyền thống nhân ái, tương trợ, trong hơn một năm qua Việt Nam đã có những hỗ trợ tích cực, kịp thời đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh hỗ trợ các thiết bị, vật tư y tế, Việt Nam cũng đã cử các đoàn cán bộ y bác sỹ, chuyên gia y tế hỗ trợ phòng chống Covid-19 đối với một số nước...

Ngay khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Việt Nam đã tặng Chính phủ, Nhân dân Trung Quốc vật tư, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay, khẩu trang y tế với tổng trị giá 500.000 USD. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp hỗ trợ Nhân dân Trung Quốc số vật tư y tế trị giá 100.000 USD để phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu về nước của công dân Trung Quốc tại Việt Nam, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp thực hiện ba chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh-Quảng Châu; Hà Nội-Quảng Châu; Nha Trang-Thành Đô, đưa hành khách Trung Quốc về nước an toàn, chu đáo.

Khi các quốc gia thành viên ASEAN đang phải nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ động, tích cực thúc đẩy tinh thần đoàn kết, thống nhất và điều phối nỗ lực chung của ASEAN ứng phó với dịch bệnh. Tại thời điểm đó, Việt Nam đã tặng hai nước Lào, Campuchia các trang thiết bị y tế gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm virus Sars-Cov-2, trị giá hơn 7 tỷ đồng cho mỗi nước. Chính trong thời điểm khó khăn này, tinh thần đoàn kết của Cộng đồng ASEAN càng thêm thắt chặt.

Trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, mới đây, ngày 23/4, Việt Nam lại tiếp tục hỗ trợ Campuchia 300.000 USD với mong muốn sẽ góp phần cùng Chính phủ và Nhân dân Campuchia sớm khống chế được dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chhay Navuth bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm đến tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Campuchia và đã ủng hộ tiền để giúp Campuchia ứng phó với đại dịch Covid-19, thể hiện tình cảm đặc biệt, đồng cam cộng khổ, tương thân tương ái giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh sự giúp đỡ kịp thời của Việt Nam lần này là nguồn động viên rất quan trọng giúp Campuchia có thêm nguồn lực để khống chế dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng hiện nay.

Vừa qua, ngày 4/5, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Lào, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt gắn bó keo sơn cũng như hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam -Lào, Việt Nam đã  cử 35 cán bộ, chuyên gia y tế như: chuyên gia về bệnh truyền nhiễm; chuyên gia chăm sóc tích cực; chuyên gia về vệ sinh khử khuẩn; chuyên gia quản lý chất thải y tế; điều dưỡng....sang hỗ trợ nước bạn. Bên cạnh đó gửi tặng Nhà nước và nhân dân Lào 500.000 USD, 2 triệu khẩu trang y tế, 200 máy thở và 10.000kg hóa chất khử khuẩn Chloramine B để giúp Lào ứng phó với dịch Covid-19. 

Lễ trao tặng quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó dịch Covid-19. (Nguồn: Nhandan.com.vn)
Lễ trao tặng quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó dịch Covid-19. (Nguồn: Nhandan.com.vn)

Không chỉ hỗ trợ các nước trong khu vực ứng phó với đại dịch Covid-19, trong hơn một năm qua Đảng, Chính phủ Việt Nam còn tích cực hỗ trợ nhiều nước trên thế giới trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Vừa qua, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng số vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân 8 nước: Australia, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Đây là các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện tại Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Số hàng hỗ trợ bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ phòng dịch và sinh phẩm xét nghiệm Sars-Cov-2 do Việt Nam sản xuất với tổng trị giá 420.000 USD.

Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở trong nước nhưng Việt Nam, trong khả năng của mình tiếp tục hỗ trợ các nước bạn bè và đối tác đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Trên tinh thần đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, Việt Nam đã dành một phần nguồn lực của mình, giúp đỡ các nước Nhật Bản, Nga, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh, Hoa Kỳ, Thụy Điển… phòng, chống dịch Covid-19. Số hàng hỗ trợ gồm khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn, quần áo bảo hộ DuPont do Việt Nam sản xuất, giúp các nước có thêm phương tiện bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Ngoài ra, Việt Nam còn trao tặng vật tư y tế cho các nước như Algeria, Angola, Mozambigue, Nigeria, Nam phi,…hỗ trợ các nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hiện nay, đại dịch Covid -19 cũng đang gây ra những tổn thất to lớn đối với Ấn Độ. Mới đây ngày 12/5, để kịp thời ủng hộ Chính phủ và Nhân dân Ấn Độ vượt qua khó khăn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trao tặng 100 máy thở và 50 máy tạo oxy. Tổng trị giá gần 14 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ: Trên tinh thần đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, Chính phủ Việt Nam đã dành một phần nguồn lực của mình để giúp đỡ chính phủ các nước có thêm phương tiện để bảo vệ sức khỏe cho người dân, giúp đỡ nhân dân các nước trong công tác phòng chống dich Covid-19.

Trước sự hỗ trợ của Việt Nam, trong phát biểu tại các buổi lễ trao tặng, các Đại sứ các nước đã đánh giá cao và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý báu dành cho Chính phủ và Nhân dân các nước trong lúc khó khăn; bày tỏ xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam, dù cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, nhưng đã sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước thời gian qua ở Việt Nam, trong đó có chữa trị cho những người có kết quả dương tính với virus corona.

Các Đại sứ cũng đánh giá đây là sự động viên tinh thần to lớn, thông điệp về tình đoàn kết và cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến cam go với dịch bệnh hiện nay và khẳng định các nước sẽ phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân; đồng thời, duy trì quan hệ hợp tác, giao thương, phối hợp chia sẻ thông tin và hỗ trợ cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.