Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Viết tiếp những trang sử mới trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

PV - 10 giờ trước

Lịch sử đã chứng kiến tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai đất nước Việt Nam-Liên bang Nga. Kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã khắc họa đậm nét hơn mối quan hệ gắn bó, thân tình, tạo nền tảng vững chắc thực hiện hiệu quả định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn hợp tác mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Biểu tượng sáng ngời về tình đoàn kết và hữu nghị quốc tế

Khi Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Moskva, bà con và các du học sinh đại diện cộng đồng người Việt tại Nga đã tập trung rất đông chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly và các đại biểu. Ai nấy đều phấn khởi vui tươi bởi những ngày này là dịp lễ lớn của Nhân dân Nga - mừng kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Hòa chung không khí kỷ niệm với người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, niềm tự hào dân tộc trào dâng trong cộng đồng người Việt khi được thấy những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam từ quê hương sang, đang ngày đêm tập duyệt chuẩn bị tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ và hôm nay vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân.

Thời tiết tháng 5 vẫn lạnh nhưng lòng người rất ấm áp. Bà con vui mừng được cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân và các đại biểu đến dâng hoa tưởng niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Quảng trường Lê Duẩn, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, nhớ nhà lãnh đạo tài ba của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đã dành cả cuộc đời để đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đặc biệt, lần đầu tiên được thấy đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sánh vai cùng các khối quân, binh chủng của bạn với những bước đi mạnh mẽ trên Quảng trường Đỏ trong Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, ai nấy đều xúc động nhớ về Bác kính yêu, về các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay, cảm nhận rõ trách nhiệm của cá nhân trong trách nhiệm chung của thế hệ, nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào thời điểm lịch sử, mang tính biểu tượng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, củng cố mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai nước, khẳng định giá trị bền vững của chặng đường 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bạn kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đúng vào dịp Việt Nam vừa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Liên bang Nga đều khẳng định giá trị của Ngày Chiến thắng 09/5/1945 là đã kết thúc một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới của hòa bình, giải phóng, xây dựng và phát triển. Chiến thắng ấy tiếp thêm niềm tin, nghị lực và cảm hứng cho các dân tộc thuộc địa, trong đó có Việt Nam đứng lên đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đế quốc, lập lại hòa bình, thống nhất đất nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, tình cảm đặc biệt giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Liên Xô (trước đây), Liên bang Nga (ngày nay) là một biểu tượng sáng ngời về tinh thần đoàn kết và tình hữu nghị quốc tế. Nhân dân hai nước đã chia sẻ nhiều giá trị lịch sử gắn bó với nhau.

Năm 1941, dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, 7 chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tham gia Hồng quân bảo vệ Moskva và 3 người trong số các chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh. Tháng 10/2024, Liên bang Nga đã khánh thành tượng đài tưởng niệm 3 chiến sĩ Việt Nam hy sinh, ghi nhận đóng góp của Nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chung của Nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Liên Xô luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình. Bạn đã viện trợ cho Việt Nam khối lượng lớn vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại; hàng nghìn chuyên gia Liên Xô trực tiếp làm việc tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng quân dân Việt Nam trong những thời khắc cam go nhất.

Đất nước hòa bình, các chuyên gia Liên Xô đã kề vai sát cánh cùng Việt Nam xây dựng những công trình quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế-xã hội sau chiến tranh. Nhiều công trình kinh tế lớn đến nay vẫn đang hoạt động hiệu quả như Nhà máy thủy điện Hòa Bình, cầu Thăng Long...

Hàng nghìn cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô, đã trở thành những cán bộ chủ chốt, chuyên gia đầu ngành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin khẳng định, tình hữu nghị và tình bạn luôn được kiểm chứng vào những giai đoạn khó khăn. Nhân dân hai nước đã luôn ủng hộ lẫn nhau, tương trợ nhau. Mối quan hệ ấy chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi giai đoạn chiến tranh lạnh hay là sự không thấu hiểu lẫn nhau.

Ngày càng có nhiều người dân Nga quan tâm đến Việt Nam, trong khi nhiều người Việt Nam có tình cảm đặc biệt với nước Nga, yêu mến văn hóa Nga. Đây là nền tảng quan trọng để tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa hai dân tộc tiếp tục được thế hệ trẻ kế thừa, phát huy.

Có thể cảm nhận được điều ấy tại cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư Tô Lâm ở Học viện Hành chính công và kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA). Hơn 1.500 người đã tham dự, lắng nghe Tổng Bí thư phát biểu. Những tràng pháo tay vang lên khi Tổng Bí thư khẳng định: Trên thế giới, ít có đất nước nào luôn chiếm một tình cảm sắt son, sâu đậm trong lòng các thế hệ người Việt Nam như Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay.

Vượt lên trên khoảng cách địa lý, hai đất nước chúng ta có sự tương đồng to lớn về lịch sử, tinh thần, tầm nhìn và giá trị. Cả hai dân tộc “đồng điệu” về tâm hồn, “đồng cam” vượt qua những thử thách và “đồng hành” trên những chặng đường phát triển mà trên hết là tình đồng chí, anh em. Đúng như đánh giá của Tổng thống Vladimir Putin: “Chúng ta cùng có quá khứ anh hùng trong lao động cũng như trong chiến đấu”.

Cùng nắm bắt cơ hội của hiện tại và tương lai

Dù bận rộn cho Lễ kỷ niệm trọng thể ngày chiến thắng, những nhà lãnh đạo của Liên bang Nga đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu.

Tiếp đón đoàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chuyến thăm hết sức có ý nghĩa và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam đã trải qua thử thách của thời gian 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đã sát cánh cùng nhau không chỉ trong giai đoạn chiến tranh mà còn trong giai đoạn hòa bình ngày nay.

Trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Putin đều đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Để nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo thống nhất cần có những dự án cụ thể, mang tính biểu tượng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới. Hai nhà lãnh đạo thống nhất ra Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn hợp tác mới.

Dịp này, Chính phủ và các cơ quan hai nước đã ký nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác, củng cố cơ sở pháp lý thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, thăm dò, khai thác dầu khí, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, khoa học-công nghệ, tư pháp, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, hàng không.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, Nga quan tâm ưu tiên thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với ASEAN, trong đó luôn coi trọng và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị bền chặt với Việt Nam, một trong những đối tác then chốt của Nga tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, quan hệ hợp tác quốc phòng-an ninh là lĩnh vực giữ vai trò đặc biệt trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Nga, kịp thời đáp ứng những đòi hỏi của tình hình hiện nay, đồng thời góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem như lĩnh vực hợp tác then chốt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ y sinh học và năng lượng tái tạo.

Trong bối cảnh năm 2026 là Năm hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Liên bang Nga, hai nước cần triển khai hiệu quả các dự án hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhất là triển khai hiệu quả dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là một ưu tiên cao của Việt Nam hiện nay.

Liên Xô (trước đây), Liên bang Nga ngày nay là cường quốc về khoa học-công nghệ. Nghiên cứu cơ bản của Nga rất tốt và gần đây phát triển mạnh từ nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng. Bạn cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực hạt nhân, lượng tử, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ mới, năng lượng xanh…

Điều này rất cần thiết cho Việt Nam học hỏi, tranh thủ kinh nghiệm, kỹ thuật, nguồn vốn của Liên bang Nga để phát triển đất nước. Việt Nam đã khởi động trở lại dự án điện hạt nhân. Hợp tác về hạt nhân cũng là lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Giữa hai nước cũng còn nhiều lĩnh vực khác để hợp tác như về giao thông-vận tải, logistics…

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, triển vọng hợp tác giữa hai nước hết sức to lớn. Điều quan trọng là các bộ, ngành, địa phương hai nước cần tận dụng thời cơ, thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao để thúc đẩy hợp tác. Bên cạnh những trụ cột chính trong hợp tác song phương là các lĩnh vực hợp tác về an ninh, quốc phòng, dầu khí, hai nước kỳ vọng mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, tìm kiếm những động lực mới để thúc đẩy quan hệ, trước hết trong lĩnh vực hợp tác khoa học-công nghệ.

Cùng nhau trân trọng, tôn vinh những thành tựu trong lịch sử chính là định hướng quan trọng để Việt Nam và Liên bang Nga cùng nắm bắt những cơ hội của hiện tại và cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng của hai dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus, sáng 12/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus.