Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Vĩnh Long: Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ

Hạnh Nguyên - 07:25, 28/03/2024

Sáng 27/3, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng, là Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm, về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đông đảo phật tử và đồng bào Khmer trên địa bàn tham dự buổi công bố quyết định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về việc không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là tu sĩ
Đông đảo Phật tử và đồng bào Khmer trên địa bàn tham dự buổi công bố quyết định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về việc không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là tu sĩ

Theo đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", gồm: Thạch Chanh Đa Ra, sinh năm 1990, thường trú ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long và Kim Khiêm, sinh năm 1978, thường trú ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Như Báo Dân tộc và Phát triển ngày ngày 3/12/2023 đã đưa tin, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Bình đã tổ chức công bố quyết định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về việc không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là tu sĩ thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, vì đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng đến Giới luật, Giáo luật, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và qui định Pháp luật của Nhà nước. Tu sĩ Thạch Chanh Đa Ra lợi dụng hình ảnh tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer, đã lôi kéo, xúi giục một số đối tượng khác để tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm chống phá Nhà nước, chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo.

Bị can Thạch Chanh Đa Ra ( Bên phải) và Kim Khiêm. (Ảnh Công An Vĩnh Long cung cấp)
Bị can Thạch Chanh Đa Ra ( Bên phải) và Kim Khiêm. (Ảnh Công An Vĩnh Long cung cấp)

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long từ năm 2020 đến nay, Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, Video và Livestream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 

Đỉnh điểm sự việc xảy ra vào ngày 22/11/2023, tu sĩ Thạch Chanh Đa Ra đã treo 3 tấm vải hình chữ nhật có 3 màu “lam, vàng, đỏ”, không phải cờ Phật giáo trên đoạn đường công cộng trước cổng chính chùa Đại Thọ. Sau khi được Tổ công tác của chính quyền huyện Tam Bình đến xác minh tìm hiểu sự việc, tuyên truyền, vận động tháo gỡ, thì bị tu sĩ Thạch Chanh Đa Ra đã chỉ đạo các tu sĩ trong chùa đóng cổng, đánh trống chùa, đồng thời cùng Dương Khải, Thạch Qui Lây (2 vị này do Thạch Chanh Đa Ra tổ chức cho nhập tu trái phép tại chùa) có phát ngôn mang tính kích động, xúc phạm, đe dọa Tổ Công tác và hai Phật tử đi cùng.

Thạch Chanh Đa Ra liên tục kích động các tu sĩ và Phật tử gây mất an ninh trật tự, thách thức chính quyền, không nghe các thành viên Tổ Công tác giải thích. Đồng thời chỉ đạo các tu sĩ đóng cổng chùa, bắt giữ các thành viên Tổ Công tác và có hành vi đe dọa, trực tiếp dùng tay, gậy đánh thành viên Tổ Công tác gây thương tích, sau đó khống chế Tổ công tác đưa vào trong chánh điện chùa, khóa cửa không cho ra ngoài. Đây là một hành vi sử dụng bạo lực cố ý gây thương tích, giam giữ người trái phép và chống người thi hành công vụ.

Bị canThạch Ve Sanal đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Bình ( Vĩnh Long) khởi tố
Bị can Thạch Ve Sanal đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) khởi tố

Trong vụ án cón có đối tượng Thạch Ve Sanal, sinh năm 1987, thường trú tại ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, vi phạm Điều 157, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về hành vi "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" xảy ra vào ngày 22/11/2023, do Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long và Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long kêu gọi các đối tượng liên quan hãy sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.