Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Hàng trăm hộ dân kịp sơ tán an toàn

Minh Anh - 3 giờ trước

Sau khi đập thủy điện Bắc Khê 1 xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ hơn 300 hộ dân sơ tán đến nơi an toàn.

Sau khi nhận được tin đập điện Bắc Khê 1 bị vỡ, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng lập tức tổ chức đội hình, phương tiện như xuồng máy, các thiết bị cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến đến khu vực vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cũng như cứu hộ, cứu nạn.

Khu vực xã Thất Khê bị chìm trong biển nước
Khu vực xã Thất Khê bị chìm trong biển nước

Như tin đã đưa tin, vào khoảng 13h30 phút chiều 7/10, tại khu vực đập đất thủy điện Bắc Khê 1 nằm ở địa phận xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ một mảng độ 4 mét dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng. Thủy điện có tích trong hồ 4,2 triệu m3 nước.

Các tổ công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại xã Thất Khê, Tràng Định sẵn sàng làm nhiệm vụ
Các tổ công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại xã Thất Khê, Tràng Định sẵn sàng làm nhiệm vụ

Do được các cơ quan cảnh báo sớm nên người dân chủ động sơ tán nên đến nay, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố này đã gây nên cảnh lũ lụt đến hàng ngàn hộ dân ở các thôn khu vực xung quanh Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt. 

Phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Lạng Sơn sẵn sàng trợ giúp, cứu dân
Phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Lạng Sơn sẵn sàng trợ giúp, cứu dân

Hiện nay, địa phương đã di dời khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn, song vẫn còn nhiều nơi nước bủa vây, cô lập hoàn toàn.

Lực lượng chức năng cứu trợ người dân ra khỏi vùng lũ
Lực lượng chức năng cứu trợ người dân ra khỏi vùng lũ

Các đơn vị chức năng địa phương tới các vùng lũ tham gia hỗ trợ Nhân dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tham gia ổn định an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ bà con vùng lũ ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính

Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành mới đây xác định, phấn đấu đến năm 2030 VIệt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.