Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Võ truyền thống Bokator được thêm vào danh sách thi đấu tại SEA Games 32

Hoàng Minh - 10:25, 14/03/2023

Ban Tổ chức SEA Games 32 vừa công bố thêm nội dung võ truyền thống Bokator vào danh sách thi đấu tại kỳ đại hội lần này. Như vậy, đây là môn thi đấu thứ 37 so với dự tính từ tháng trước là 36 môn được đưa ra từ phía Ban Tổ chức.

Võ truyền thống Bokator của Campuchia
Võ truyền thống Bokator của Campuchia

Cụ thể, võ Bokator đưa vào thi đấu SEA Games 32 với 9 hạng cân ở nam (từ dưới 50 kg đến trên 70 kg) và nữ có 4 hạng cân (gồm 45, 50, 55 và 60 kg). Môn võ Bokator được hình thành từ đòn thế chiến đấu của loài hổ và Bokator cũng được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Theo quy định của Hội đồng SEA Games, một môn thể thao được thi đấu ở SEA Games phải có tối thiểu 4 quốc gia tham dự. Và với môn Bokator, có đến 6 quốc gia tham dự, gồm Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines và chủ nhà Campuchia.

Ngoài võ truyền thống Bokator, thì tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia cũng đưa ra vào danh sách một số môn thi đấu lạ, như Kun Khmer, Teqball…

Đối với nội dung Kun Khmer, phía chủ nhà Campuchia sau khi bị Thái Lan lên tiếng phản ứng với môn võ Kun Khmer là Muay Thai của Thái Lan thì nay đổi tên môn võ đấy thành Kickboxing chấm dứt mọi tranh cãi. Như vậy SEA Games 32 có 2 môn võ truyền thống là Bokator và Kun Khmer được gọi tên chính thức là Kickboxing.

Teqball là nội dung biểu diễn tại SEA Games 32
Teqball là nội dung biểu diễn tại SEA Games 32

Còn về nội dung Teqball, đây là một môn thể thao bóng được chơi trên bàn cong, kết hợp các yếu tố của bóng đá và bóng bàn. Các cầu thủ đưa quả bóng bằng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể ngoại trừ cánh tay và bàn tay qua bàn của đối thủ để chiến thắng. Ở SEA Games 32, đây chỉ làm môn biểu diễn mang tính thử nghiệm cho các giải đấu trong tương lai và không có bộ huy chương nào được trao.

Có 15 môn từng được thi đấu tại SEA Games 31 tại Việt Nam bị gạch bỏ, trong đó có nhiều môn thể thao Olympic như bắn súng, bắn cung, đua thuyền... Phía chủ nhà lý giải họ bỏ những môn này bởi không có lực lượng VĐV cũng như cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu tổ chức.

SEA Games 32 với khẩu hiệu "Thể thao: Sống trong hòa bình" sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 16/6/2023 ở thủ đô Phnom Penh cùng 4 địa phương khác là Siêm Riệp, Sihanoukville, Kep và Kempot.

SEA Games 32 có 37 môn thi đấu với tổng số 608 nội dung chưa diễn ra đã đi vào kỷ lục mới trong lịch sử SEA Games.

Danh sách 46 môn thi đấu tại SEA Games 32:

CATEGORY I:

1. Điền kinh

2. Thể thao dưới nước

• Bơi

• Nhảy cầu

• Bóng nước

CATEGORY II & III:

3. Cầu lông

4. Bóng rổ

• 5x5

• 3x3

5. Boxing

6. Billiards

7. Xe đạp

• Đường trường

• Băng đồng

8. Đua thuyền truyền thống

9. Chess

• Cờ Khmer

• Cờ tướng

10. Dance Sports

11. Đấu kiếm

12. Bóng đá

13. Golf

14. Thể dục

• Aerobic

• TDDC

15. Hockey (sân cỏ & trong nhà)

16. Judo

17. Karate

18. Thể hình

19. Bi sắt

20. Đua thuyền buồm

21. Cầu mây

22. Bóng mềm

23. Tennis

24. Bóng bàn

25. Taekwondo

26. Thể thao hiện đại (Triathlon, Aquathlon, Duathlon)

27. Bóng chuyền

28. Vật

29. Cử tạ

30. Wushu

31. Cricket

32. Lặn

33. Floorball (Bóng sàn)

34. Bóng chuyền

• Trong nhà

• Bãi biển

35. Thể thao vượt chướng ngại vật

36. Võ gậy

37. Jiujitsu

38. Võ Khmer

40. Kick Boxing

41. Vovinam

42. Muay

43. Taekwondo ITF (Võ Triều Tiên)

44. Pencak Silat

45. E-sports

46. Đua moto nước

47. Võ Bokator

Thể thao biểu diễn: Teqball

Tin cùng chuyên mục