Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Vòng loại 2 World Cup 2026: Việt Nam thua Indonesia ngay trên “chảo lửa” Mỹ Đình

Hoàng Quý - 05:21, 27/03/2024

Chỉ 5 ngày sau trận thua Indonesia trong trận lượt đi vòng loại 2 World Cup 2026, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục để thua chính đối thủ này trong trận lượt về.

Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 2 lần liên tiếp chỉ trong 5 ngày (Ảnh IT)
Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 2 lần liên tiếp chỉ trong 5 ngày (Ảnh IT)

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, cả hai đội tuyển đã thi đấu rất năng nổ và liên tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Phút thứ 3, một cầu thủ Việt Nam phá bóng không tốt trong vòng cấm và cơ hội tới với Indonesia nhưng hậu vệ Việt Nam đã lăn xả cứu thua.

Ngay sau đó chỉ 2 phút, Đội tuyển Việt Nam đã có pha đáp trả. Văn Khang nhận bóng thuận lợi bên cánh trái và quyết định sút luôn. Bóng đi trúng đích nhưng Ari đã cứu thua thành công. Phút thứ 7, lại đến lượt Indonesia có cơ hội, khi Caraka quyết định dứt điểm luôn từ ngoài vòng cấm, nhưng Filip Nguyễn đã hóa giải dễ dàng.

Phút thứ 9 của trận đấu, Indonesia bất ngờ vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ cú đá phạt góc bên cánh trái, số 4 của Indonesia, Idzes băng từ ngoài vòng cấm vào đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số 1-0.

Phút 11, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có cơ hội uy hiếp khung thành đối phương, khi Tiến Linh có pha đánh đầu tốt sau đường chuyền của đồng đội. Đáng tiếc, thủ thành Ari của Indonesia vẫn là người xuất sắc hơn.

Trong khi Đội tuyển Việt Nam đang miệt mài tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, thì lại để lộ khá nhiều sơ hở tại hàng phòng ngự. Để trừng phạt điều này, Oratmangoen của Indonesia đã độc diễn bên hành lang cánh trái, rồi tung cú sút ở góc hẹp. Filip Nguyễn không kịp phản xạ và bàn thắng thứ hai cho Indonesia.

Nhận 2 bàn thua, Đội tuyển Việt Nam không còn gì khác ngoài việc tiếp tục dâng lên nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 28, Tiến Linh có cơ hội cực tốt trong vòng cấm đối phương, nhưng số 22 của Việt Nam lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 33, thủ thành Ari của Indonesia lại có pha cứu thua hay trước nỗ lực dứt điểm của Văn Khang từ bên cánh phải. Phút 44, Hoàng Đức đi bóng rất hay trong vòng cấm đối thủ rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Thủ thành Ari của Indonesia ngăn cản hoàn toàn các mũi nhọn tấn công của đội tuyển Việt Nam (Ảnh IT)
Thủ thành Ari của Indonesia ngăn cản hoàn toàn các mũi nhọn tấn công của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh IT)

Bước sang hiệp 2, Đội tuyển Việt Nam liên tục ép sân, thế nhưng điều cần nhất là bàn thắng thì lại chưa đến với những Chiến binh Sao vàng. Thậm chí, Đội tuyển Việt Nam suýt phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 56, khi bóng trôi ngang khung thành của Filip Nguyễn khi Noel băng vào đánh đầu trượt.

Phút 63, Việt Anh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm của đối thủ, nhưng cầu thủ này lại đưa bóng lên trời. Phút 68, Đình Bắc có cơ hội tung ra cú dứt điểm, nhưng chỉ một thoáng chần chừ là hậu vệ Indonesia cắt bóng ngay lập tức.

Càng về cuối trận, nhịp độ của trận đấu càng được Đội tuyển Việt Nam đẩy lên cao. Thế nhưng, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục phạm phải sai lầm và để Indonesia có được bàn thắng thứ 3 ở những phút thi đấu cuối cùng. Phút 90+8, Hàng thủ Việt Nam quá hớ hênh và Santana dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau khi bóng đập cột dọc nảy ra.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về Đội tuyển Indonesia. Với thất bại này, Đội tuyển Việt Nam ngày càng cách xa tấm vé đến với Vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Kết quả trận đấu: Việt Nam 0-3 Indonesia

Ghi bàn: Idzes 9’; Oratmangoen 23’; Santana 90+8

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Filip Nguyễn, Tuấn Tài, Văn Thanh, Tiến Dũng, Việt Anh, Hoàng Đức, Thái Sơn, Hùng Dũng, Văn Khang, Xuân Mạnh, Tiến Linh

Indonesia: Ari Sutaryadi, Idzes, Ridho, Nathan Noel, Hubner, Asnawi, Marselino, Witan, Oratmangoen, Thom Haye, Caraka

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.