Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Vụ Địa phương II chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp tri ân người có công với cách mạng

Lê Hường - 10:14, 26/07/2022

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 25/7, Vụ Địa phương II (Ủy ban Dân tộc) chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phẩn tập đoàn Tân Mai tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sĩ, người có công với Cách mạng là người DTTS trên địa bàn xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Phạm Thị Phước An phát biểu tại buổi gặp mặt
Bà Phạm Thị Phước An phát biểu tại buổi gặp mặt

Bà Phạm Thị Phước An, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự còn có bà H’Yâo Knul, Trưởng ban Dân tộc Đắk Lắk; ông Hán Quang Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai Chi nhánh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Đăk Phơi.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Xã Đắk Phơi là căn cứ cách mạng trước giải phóng của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bà con đồng bào DTTS xã Đăk Phơi một lòng một dạ đi theo Cách mạng, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Năm 1977, xã Đắk Phơi vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là người DTTS trên địa bàn xã Đắk Phơi
Đại diện các đơn vị tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là người DTTS trên địa bàn xã Đắk Phơi

Theo báo cáo, Đắk Phơi là xã khu vực III, có 11 buôn là đồng bào DTTS. Toàn xã hiện có 1.548 hộ với 7.413 nhân khẩu, trong đó có 95% là đồng bào DTTS, chủ yếu dân tộc Mnông. Đến cuối năm 2021, toàn xã có 43,28% hộ nghèo, 18.28% hộ cận nghèo trên tổng số hộ dân của xã, trong đó có nhiều gia đình là thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Nar Rơ Ông
Lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Nar Rơ Ông

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Vụ Địa phương II đã cùng với các đơn vị tổ chức thăm hỏi, trao quà cho 67 đối tượng người có công là người DTTS trên địa bàn xã Đắk Phơi gồm: 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng là mẹ H’Nar Rơ Ông (SN 1925), dân tộc Mnông; 1 thương binh, 29 bệnh binh; 3 người bị nhiễm chất độc hóa học; 31 người có công với cách mạng và 2 gia đình liệt sĩ.

Theo đó, Ủy Ban Dân tộc tặng mỗi đối tượng 1 phần quà bằng tiền mặt trị giá 500.000 đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai tặng mỗi đối tượng 1 phần quà bằng hiện vật.

Tin cùng chuyên mục
Chung tay hành động vì bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em DTTS: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội (Bài cuối)

Chung tay hành động vì bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em DTTS: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội (Bài cuối)

Với nhiều hoạt động hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp xây dựng mô hình tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” đã từng bước xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS... Tuy nhiên, để công tác bình đẳng giới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt hiệu quả thực chất, bền vững là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, trong đó chú trọng tăng cường các hoạt động truyền thông.