Cây rừng bật gốc làm hư hại vườn sâm Ngọc Linh của đồng bào Xơ Đăng ở xã Măng Ri. (Ảnh: Ngọc Chí)Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, chính quyền xã đã huy động lực lượng phối hợp cùng các thôn, làng và người dân thống kê thiệt hại tại các khu vực trồng sâm Ngọc Linh bị ảnh hưởng sau bão.
Kết quả cho thấy, toàn xã có 26.486 gốc sâm Ngọc Linh bị hư hại; trong đó, có 20.782 cây từ 1 đến 4 tuổi và 5.704 cây từ 5 tuổi trở lên. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 11,72 tỷ đồng. Thiệt hại ảnh hưởng đến 189 hộ dân (chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng); trong đó, có 24 hộ nghèo, 51 hộ vừa thoát nghèo, 114 hộ không nghèo và diện tích vườn sâm do xã quản lý.
Sâm Ngọc Linh bị hư hại do mưa bão. (Ảnh: Ngọc Chí)“Các hộ dân bị thiệt hại chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, đời sống còn nhiều khó khăn. Cây sâm Ngọc Linh là tài sản lớn nhất của họ, là sinh kế giúp người dân gửi gắm hy vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Việc cây sâm Ngọc Linh bị thiệt hại nặng khiến nhiều hộ lâm vào cảnh lao đao. Trong khả năng của địa phương, xã đã và đang triển khai các biện pháp như giúp dân thu dọn cây gãy đổ, cắt tỉa cành hư hỏng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây sâm Ngọc Linh sau bão, không để hộ dân nào bị bỏ lại phía sau”, ông Phạm Xuân Quang cho biết thêm.
Do thiệt hại quá lớn, vượt khả năng hỗ trợ của địa phương nên UBND xã Măng Ri đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi có phương án hỗ trợ kịp thời để giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.
Xã Măng Ri hiện có hơn 2.600ha sâm Ngọc Linh trong tổng số 3.700ha cây dược liệu. Đây là vùng trồng sâm Ngọc Linh lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, chủ yếu do đồng bào Xơ Đăng canh tác theo phương thức bán tự nhiên.