Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

WHO tăng cường giám sát sau khi Guinea Xích đạo công bố dịch bệnh do Virus Marburg

PV - 11:20, 15/02/2023

Ngày 14/2, đại diện quốc gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Guinea Xích đạo George Ameh cho biết, WHO đang tăng cường giám sát dịch tễ học tại quốc gia này, sau khi xác nhận đợt bùng phát đầu tiên của Virus Marburg.

Hình ảnh hiển vi điện tử quét màu của các hạt virus Marburg (màu xanh lam) dính vào bề mặt của các tế bào VERO E6 bị nhiễm bệnh (màu vàng). Ảnh: Getty Images
Hình ảnh hiển vi điện tử quét màu của các hạt virus Marburg (màu xanh lam) dính vào bề mặt của các tế bào VERO E6 bị nhiễm bệnh (màu vàng). Ảnh: Getty Images

Ngày 14/2, đại diện quốc gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Guinea Xích đạo George Ameh Theo WHO, quốc gia nhỏ bé ở Trung Phi này đã báo cáo 9 trường hợp tử vong, cũng như 16 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Marburg, với các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy.

Ông Ameh nói: "Như chúng ta đã biết, truy vết những người có tiếp xúc với mầm bệnh là nền tảng để đối phó với dịch bệnh. Chúng tôi đã triển khai lại các nhóm công tác trong đợt dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn, để theo dõi việc tiếp xúc và nhanh chóng trang bị thêm cho họ trong trường hợp cần thiết".

Hiện Guinea Xích đạo đã cách ly hơn 200 người và hạn chế di chuyển vào tuần trước tại tỉnh Kie-Ntem, sau khi phát hiện một bệnh sốt xuất huyết không rõ nguyên nhân. Nước này đã chính thức tuyên bố đợt bùng phát bệnh do virus Marburg đầu tiên hôm 13/2.

Theo WHO, virus Marburg là một căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người tương tự như Ebola và có thể có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Hiện tại vẫn chưa có Vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng Virus nào được phê duyệt để điều trị bệnh này.

Ông Ameh cho biết thêm: “Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch ứng phó trong 30 ngày, khoảng thời gian để chúng tôi có thể định lượng các biện pháp chính xác và định lượng nhu cầu chính xác là gì. Chính quyền Guinea Xích đạo đã không báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ mới nào trong 48 giờ qua".

Tin cùng chuyên mục
Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Ngày 20/4, tại Tp.Quy Nhơn, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Hội thao lần thứ XI, năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024). Đây cũng là hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).