Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

World Cup 2022: Thụy Sĩ giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8

Hoàng Quý - 06:44, 03/12/2022

Lượt trận cuối bảng G, Thụy Sĩ đã vượt qua Serbia với tỷ số 3-2 và giành tấm vé cuối cùng vào 1/8 World Cup 2022.

Thụy Sĩ và Serbia đã cống hiến một trận đấu đôi công hấp dẫn (Ảnh Internet)
Thụy Sĩ và Serbia đã cống hiến một trận đấu đôi công hấp dẫn (Ảnh Internet)

Bước vào trận đấu này, Thụy Sĩ đang nắm lợi thế bởi với 3 điểm trong tay, họ có quyền hòa là vẫn giành vé đi tiếp. Trong khi đó với Serbia, một chiến thắng là điều bắt buộc. Thậm chí họ phải thắng đậm, để phòng trường hợp Cameroon đánh bại Brazil.

Cả hai đội nhập cuộc một cách khá cởi mở. Nhịp độ trận đấu trong những phút đầu là tương đối nhanh. Ngay trong những giây đầu tiên, tuyển Thụy Sĩ đã có 2 cú sút trực diện về phía khung thành tuyển Serbia nhưng thủ môn Savic đã cản phá xuất sắc.

Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Trong đó, Serbia rơi vào thế bắt buộc có 3 điểm nên tấn công mạnh mẽ và tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Phút thứ 5, từ cú đá phạt góc của Tadic, Nikola Milenkovic băng lên đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành. Phút 11, từ một pha thoát pressing rất tốt, Zivkovic đã tung cú đá rất căng từ ngoài vòng cấm. Nhưng bóng đập cột dọc. Khá đáng tiếc cho Serbia là Tadic sau đó băng vào cũng không thể đá bồi.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ mới là đội có bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Phút 20, từ một pha căng ngang khó chịu của Rodriguez đã tạo tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Serbia. Snow có bóng và chuyền cho Shaqiri dứt điểm trái phá tung lưới Serbia.

Sau đó 6 phút, Serbia ngay lập tức đã có bàn thắng gỡ hòa. Tadic đi bóng bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt như đặt để Mitrovic di chuyển khôn ngoan và đánh đầu hiểm hóc tung lưới Thụy Sĩ.

Có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Serbia thi đấu máu lửa hơn. Phút 35 của trận đấu, Shaqiri để mất bóng và ngay lập tức Serbia tổ chức tấn công nhanh. Freuler sau đó nỗ lực phá bóng vô tình trở thành đường chuyền để Vlahovic xoay người dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Kobel chỉ biết đứng chôn chân, nâng tỷ số lên 2-1 cho Serbia.

Khi Serbia đang hưng phấn với 2 bàn thắng thì họ đã bị Thụy Sĩ dội cho một gáo nước lạnh ở phút 44. Thi đấu có phần thăng hoa nên hàng thủ Serbia đã quá lỏng lẻo, liên tục tạo khoảng trống cho đối thủ. Embolo đã không khó khăn để đệm lòng từ cự ly gần gỡ hòa 2-2 cho Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ xuất sắc giành chiến thắng cùng tấm vé vào vòng 1/8 (Ảnh Internet)
Thụy Sĩ xuất sắc giành chiến thắng cùng tấm vé vào vòng 1/8 (Ảnh Internet)

Bước sang hiệp 2, với tỷ số đang là 2-2, Serbia đang ở thế khó. Họ buộc phải ghi bàn nhưng cũng phải siết lại hàng phòng ngự nhằm tránh thua thêm. Đây cũng chính là áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ Serbia khiến họ trở nên nóng vội.

Tận dụng yếu điểm này của Serbia, ngay đầu hiệp 2, Thụy Sĩ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Phút 48, Shaqiri rót bóng điểm rơi vào vòng cấm, Vargas di chuyển khôn ngoan thực hiện cú đánh gót nhả về để Freuler dứt điểm 1 chạm tung lưới Serbia.

Những phút sau đó, cả hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Trong thế trận như vậy, Thụy Sĩ biết rằng khoảng cách 1 bàn là không an toàn nên đang đẩy lên để tìm kiếm thêm bàn thắng để đào sâu cách biệt.

Trong khi đó, Serbia cũng đẩy cao đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các tình huống tấn công của Serbia đã không còn nhanh và chính xác như trước. Bóng được đưa nhanh lên phía trên nhưng các cầu thủ Serbia phối hợp có phần rời rạc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Thụy Sĩ. Kết quả này, Thụy Sĩ cùng Brazil là 2 đội tuyển đi tiếp tại bảng G World Cup 2022. Ở vòng 1/8, tuyển Thụy Sĩ sẽ gặp Bồ Đào Nha trong khi tuyển Brazil sẽ gặp Hàn Quốc.

Kết quả trận đấu: Serbia 2-3 Thụy Sĩ

Ghi bàn:

Serbia: Mitrovic 26’; Vlahovic 35’

Thụy Sĩ: Shaqiri 20’; Embolo 44’; Freuler 48’

Đội hình ra quân:

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic

Thụy Sĩ: Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Manuel Akanji, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Ruben Vargas, Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.