Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

World Cup 2022: Uruguay và Ghana cùng bị loại sau lượt trận cuối

Hoàng Quý - 06:45, 03/12/2022

Lượt trận cuối bảng H World Cup 2022, Uruguay đã có chiến thắng 2-0 trước Ghana. Tuy nhiên, trong trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc đã thắng Bồ Đào Nha 2-1, đồng nghĩa với việc Uruguay bị loại khỏi giải đấu lần này.

Suarez ăn mừng cùng đồng đội khi Uruguay có bàn thắng (Ảnh Internet)
Suarez ăn mừng cùng đồng đội khi Uruguay có bàn thắng (Ảnh Internet)

Ở bảng H, Bồ Đào Nha (6 điểm) đã chắc suất vào vòng 1/8, còn Ghana đứng nhì bảng (3 điểm). Đội bóng châu Phi chỉ cần một kết quả hòa, hoặc thua với cách biệt trong trường hợp Hàn Quốc không thắng Bồ Đào Nha ở trận đấu cùng giờ. Yếu thế nhất là Uruguay, mới có 1 điểm. Nhưng nếu đánh bại Ghana, đồng thời Hàn Quốc không thắng Bồ Đào Nha, đội bóng Nam Mỹ vẫn đi tiếp.

Bươc vào trận đấu này, hai đội đều tỏ rõ thái độ quyết liệt để giành được chiến thắng. Đặc biệt là Ghana, họ vẫn chưa bao giờ quên trận gặp Uruguay tại World Cup 2010.

Tính quyết liệt của trận đấu được hai đội thể hiện ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Sau một pha bóng, Alidu Seidu và Jose Gimenez đã xảy ra va chạm buộc trọng tài chính phải nhắc nhở cả hai. Các pha tranh chấp diễn ra nhanh và dồi dào thể lực, khiến đôi bên không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của nhau.

Thế trận giằng co được hai bên kéo dài đến phút 15 mới có cơ hội đáng kể đầu tiên. André Ayew đi bóng ngang cấm địa của Uruguay, qua tầm chắn của ba cái bóng áo xanh rồi sút căng về góc xa khiến thủ thành Sergio Rochet phải đổ người đẩy ra. Kudus ập vào, nhưng không kịp dứt điểm thì ngã ra dưới tác động của thủ môn Rochet.

Phút 15, Ghana được hưởng 1 quả phạt đền khi thủ môn Rochet đã phạm lỗi với Kudus. Tuy nhiên, trên chấm 11 m Andre Ayew đã không thể chiến thắng được thủ môn Rochet. Một lần nữa, Ghana lại thua trước Uruguay trên chấm phạt đền.

Ghana bỏ lỡ quả phạt đền (Ảnh Internet)
Ghana bỏ lỡ quả phạt đền (Ảnh Internet)

Cơ hội của Uruguay tới ở phút 23, sau sai lầm mất bóng của trung vệ Ghana, họ tấn công nhanh. Nunez thoát xuống đối mặt thủ thành Lawrence Ati-Zigi và bấm bóng về góc xa. Nhưng một cầu thủ áo trắng kịp lui về phá ra.

Ngay sau đó 2 phút, từ đường tạt bên cánh phải, bóng vào cấm địa Ghana. Sau khi hai cầu thủ áo trắng khống chế lỗi, bóng tìm đến Suarez ở cột xa. Sau khi ngoặt bóng, anh sút sệt buộc thủ môn Ati-Zigi phải đẩy ra. De Arrascaeta rất nhanh chóng ập vào, đánh đầu vào khung thành trống, nâng tỉ số lên 1-0.

Phút 30, Uruguay tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0. Suarez lại góp dấu ấn khi tâng bóng một chạm đầy tinh tế, đủ để De Arrascaeta tung chân sút bóng qua thủ thành Ati-Zigi từ khoảng chừng 6 m.

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Ghana chơi không kém về mặt thế trận nhưng họ thiếu sự sắc sảo như đối thủ. Đại diện Nam Mỹ chỉ tung ra 3 cú dứt điểm, ngang với Ghana nhưng ghi được 2 bàn.

Bước sang hiệp 2, Ghana liên tục tấn công nhưng khả năng dứt điểm và phối hợp trong các tình huống quyết định của họ thật sự có vấn đề. Về phần Uruguay, lợi thế 2 bàn dẫn trước chưa thể giúp họ chắc chắn tấm vé đi tiếp và buộc phải tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Tuy nhiên, trước một Ghana đã phòng ngự kiên cường đã ngăn đối thủ ghi thêm bàn thứ 3. Việc giữ sạch lưới của Ghana đã khiến Uruguay bị loại. Ghana cuối cùng đã thành công trong một trận đấu mà họ chơi kém hơn hai màn trình diễn trước Bồ Đào Nha hay Hàn Quốc trước đó.

Kết thúc trận đấu, Uruguay giành chiến thắng trước Ghana với tỷ số 2-0. Với kết quả này, cả 2 đội đều bị loại khỏi World Cup 2022. 

Kết quả trận đấu: Uruguay 2-0 Ghana

Ghi bàn:

Uruguay: Arrascaeta 26’ 32’

Đội hình ra quân:

Uruguay: Rochet, Coates, Varela, Gimenez, Oliveira, Valverde, Bentacur, G. de Arrascaeta, Pellistri, Nunez, Suarez

Ghana: Ati-Zigi, Baba, Amartey, Salisu, Seidu, Partey, Kudus, Abdul Samed, A. Ayew, J. Ayew, I. Williams

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.