Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

World Cup 2022: Vỡ òa bàn thắng phút bù giờ, Hàn Quốc lách qua khe cửa hẹp

Hoàng Quý - 06:46, 03/12/2022

Trong lượt trận cuối cùng bảng H, Hàn Quốc đã đánh bại Bồ Đào Nha trong một trận cầu đầy cảm xúc để đoạt về cho mình tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Tấm vé vào vòng 1/8 xứng đáng dành cho Hàn Quốc (Ảnh Reuters)
Tấm vé vào vòng 1/8 xứng đáng dành cho Hàn Quốc (Ảnh Reuters)

Trận thua trước Ghana ở lượt đấu trước khiến Hàn Quốc rơi vào hiểm cảnh ở lượt đấu cuối. Họ buộc phải giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng mới mong có cơ hội đi tiếp. Chưa dừng lại ở đó, họ còn phải chờ kết quả trận đấu giữa Ghana và Uruguay.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, Bồ Đào Nha đã bắt đầu tăng tốc gây sức ép lên phần sân của Hàn Quốc. Ngay phút thứ 6, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu nhờ công của Ricardo Horta. Trong tình huống này, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Pepe, Diogo Dalot bứt tốc vượt qua Jin Su bên cánh phải rồi căng ngang cho Horta đá nối cận thành tung lưới Hàn Quốc.

Bị dẫn bàn cũng đồng nghĩa với việc tiến gần hơn tới tấm vé về nước, các cầu thủ Hàn Quốc vùng lên cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đáng tiếc cho Hàn Quốc ở phút thứ 17, lưới của Bồ Đào Nha đã rung nhưng bàn thắng không được chấp nhận. Từ quả phạt góc bên trái, Son Heung-min tạt vào cho một đồng đội đánh đầu ở cột gần. Thủ môn Costa đẩy ra trúng tiền vệ Woo-young, rồi bóng bật sang hậu vệ Jin-su bay vào lưới. Trọng tài biên nhanh chóng căng cờ báo Jin-su việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, bàn thắng gỡ hòa đến với Hàn Quốc ở phút 27. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc từ chân Son, Ronaldo phá bóng bất cẩn, khiến bóng bay tới chân trung vệ Young-gwon. Tất nhiên cầu thủ của Hàn Quốc không thể bỏ lỡ để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội liên tục thực hiện các pha ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Phút 40, Son cố gắng đưa bóng vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm từ xa, nhưng anh lại không thể tạo ra được điểm chạm đủ tốt để đánh bại thủ thành Diogo Costa. Ngay sau đó, Vitinha sút xa ấn tượng, bóng được thủ thành Hàn Quốc đẩy ra, Ronaldo ở ngay gần đó lao vào đánh đầu tiếp ứng nhưng bóng bay ra ngoài.

Bàn thắng của Hwang Hee-chan đưa Hàn Quốc vào vòng 1/8 (Ảnh: Reuters)
Bàn thắng của Hwang Hee-chan đưa Hàn Quốc vào vòng 1/8 (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp 2, Hàn Quốc bắt đầu tăng tốc và tạo ra được sức ép đáng kể lên khung thành của Bồ Đào Nha. Phút 56, từ đợt phản công nhanh, Son Heung-min xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm rất nhanh nhưng Antonio Silva đã kịp băng về cản phá. Sau đó 4 phút, lại là Son dùng tốc độ để xộc thẳng vào trung độ nhằm tạo ra đột biến cho Hàn Quốc. Tuy nhiên Pepe xử lý rất kinh nghiệm để hóa giải pha bóng đó.

Những phút sau đó, Hàn Quốc vẫn đang cho thấy khát khao chiến thắng trong trận đấu này khi liên tục dâng cao đội hình tấn công. Phút 66, Son Heung-min đi bóng và tìm ra góc sút, nhưng cú dứt điểm chân trái của anh lại chạm chân hậu vệ Bồ Đào Nha làm giảm đi nhiều lực. Phút 67, Hwang In-beom sút xa vô cùng quyết đoán, nhưng bóng không bay hiểm và thủ thành Costa đã không gặp nhiều khó khăn để cứu thua.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, đến phút 90+1, đội bóng xứ kim chi cũng đã có được điều mình cần là bàn thắng. Từ pha phản công nhanh, Son Heung-min đi bóng giữa vòng vây của 4 cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi chọc khe cho Hwang Hee-chan sút tung lưới thủ thành Costa.

Khép lại 90 phút, đội tuyển Hàn Quốc đã có được chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha và vượt qua Uruguay để giành vé vào vòng 1/8.

Kết quả trận đấu: Hàn Quốc 2-1 Bồ Đào Nha

Ghi bàn:

Hàn Quốc: Young-gwon 27'; Hwang Hee-chan 90+1'

Bồ Đào Nha: Ricardo Horta 6’

Đội hình ra quân:

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Kwon Kyung-won, Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Jung Woo-young, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min, Cho Gue-sung

Bồ Đào Nha: Diogo Costa, Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo, Neves, Joao Mario, Vitinha, Nunes, Horta, Ronaldo

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.