Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Video

Xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Việt Hùng - Duy Ly - 18:43, 02/08/2021

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh – Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đồng chủ trì phiên họp.

Tin cùng chuyên mục
Phụ nữ Chư Pưh (Gia Lai) nỗ lực vì bình đẳng giới ở vùng DTTS

Phụ nữ Chư Pưh (Gia Lai) nỗ lực vì bình đẳng giới ở vùng DTTS

Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trong Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi (giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025), đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Từ đó, phụ nữ, trẻ em tự tin vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.