Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Xảy ra động đất 3,2 độ richter tại huyện Mường Nhé, Điện Biên

PV - 15:16, 17/05/2019

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, thuộc Viện Vật lý địa cầu, cho biết: Trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 37 phút ngày 16/5. Tâm chấn của trận động đất được xác định tại tọa độ 22,209 độ Vĩ Bắc, 102,378 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu là gần 16 km, có cường độ mạnh 3,2 độ richter, dư chấn kéo dài từ 3 đến 4 giây.

 Tâm chấn của trận động đất được xác định tại khu vực xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Ảnh: vov.vn Tâm chấn của trận động đất được xác định tại khu vực xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Ảnh: vov.vn

Đêm 16/5, trên địa bàn Mường Nhé, huyện cực Tây của tỉnh Điện Biên, đã xảy ra một trận động đất với cường độ 3,2 độ richter.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, thuộc Viện Vật lý địa cầu, cho biết: Trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 37 phút ngày 16/5. Tâm chấn của trận động đất được xác định tại tọa độ 22,209 độ Vĩ Bắc, 102,378 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu là gần 16 km, có cường độ mạnh 3,2 độ richter, dư chấn kéo dài từ 3 đến 4 giây.

Vị trí xảy ra trận động đất được xác định nằm sát biên giới Việt Nam - Lào thuộc khu vực xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) và nằm trên vết đứt gãy Điện Biên - Lai Châu.

Cũng theo Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, với cường độ và thời gian rung lắc của trận động đất này, người dân ở khu vực huyện Mường Nhé cảm nhận rất rõ các dư chấn. Tuy nhiên, động đất không gây ảnh hưởng nhiều đến các công trình nhà cửa, công trình xây dựng công cộng trên địa bàn.

Đây là trận động đất đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2019. Trong năm 2018 tại địa phương này đã xảy ra 09 trận động đất với các cấp độ khác nhau, chủ yếu ở các huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé, Điện Biên.../.

(dangcongsan.vn)

Tin cùng chuyên mục
Vang vọng tinh thần “Cứu nước là cứu đạo” trong lịch sử Tây Nam Bộ

Vang vọng tinh thần “Cứu nước là cứu đạo” trong lịch sử Tây Nam Bộ

80 năm trước, nêu cao khẩu hiệu “Cứu nước là cứu đạo” của Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, hơn 2.000 quần chúng, tín đồ, chức sắc, chức việc đã vùng lên tiêu diệt hàng trăm tên địch tại trận Giồng Bốm. Đây là một trong những trận đánh quy mô nhất, quyết liệt nhất tại khu vực miền Tây Nam Bộ khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng nước ta.
Đọc nhiều