Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xuất hiện dòng bất động sản nghỉ dưỡng mới

PV - 14:35, 04/04/2022

Nghỉ dưỡng chuyên về chăm sóc sức khỏe trị liệu và nghỉ dưỡng siêu sang là hai dòng bất động sản du lịch mới nhất, xuất hiện từ nửa cuối năm ngoái tới nay.

Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí
Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí

Nhiều chuyên gia đánh giá, Việt Nam có năng lực cạnh tranh kinh tế du lịch mạnh và có thể vươn đến top 10 thế giới vào năm 2030. Sau 2 năm "ngủ đông" do dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, thị trường đã chứng kiến sự vươn dậy mạnh mẽ của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Đặc biệt, một số dòng bất động sản nghỉ dưỡng mới đã xuất hiện.

Nghỉ dưỡng chuyên về chăm sóc sức khỏe trị liệu và nghỉ dưỡng siêu sang là hai dòng bất động sản du lịch mới nhất, xuất hiện từ nửa cuối năm ngoái tới nay. Khác với suy nghĩ của nhiều người, các dòng bất động sản đắt đỏ này lại có lượng giao dịch tốt.

"Khách hàng này họ cực kỳ khó tính, thích sở hữu bất động sản độc bản, khác lạ", Bà Vũ Thị Dinh - Giám đốc Dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Tân Thời Đại cho hay.

Bà Nguyễn Thị Liên Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Titan Luxury cho biết: "Việc cần là phát triển cơ sở hạ tầng để khách trên thế giới biết rằng Việt Nam có hòn đảo không kém gì các hòn đảo nổi tiếng trên thế giới".

Phú Quốc được đánh giá là địa phương tiềm năng nhất để phát triển dòng sản phẩm nghỉ dưỡng siêu sang.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội cho hay: "Có thể thấy Phú Quốc phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Thị trường ở đây được phát triển với dòng sản phẩm chất lượng cao hơn so với các loại hình bất động sản khác. Các mô hình thu hút du lịch tốt như Thái Lan, Indonesia có thể là bài học tốt để Phú Quốc thu hút khách du lịch".

Các chuyên gia cũng đánh giá, dòng nghỉ dưỡng siêu sang tại Việt Nam còn có thể thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài bởi mặt bằng giá ở Việt Nam đang còn ở mức hợp lý.

Tin cùng chuyên mục
Khi Người có uy tín được “trẻ hóa”...

Khi Người có uy tín được “trẻ hóa”...

Trong một thời gian dài, dường như có một sự mặc định ngầm, Người có uy tín phải là những người cao niên, với độ tuổi từ 60 trở lên. Nhưng những năm gần đầy, lực lượng quần chúng đặc biệt này đang dần được trẻ hóa. Cùng với những “cây cao bóng cả” trong đồng bào DTTS, đội ngũ Người có uy tín trẻ đã và đang phát huy được vai trò của mình trong các phong trào ở cơ sở.