Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Yên Khánh, Ninh Bình: Quan tâm thực hiện hiện tốt chính sách người có công

Trang Diệp - 16:01, 15/12/2023

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của đất nước, toàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã có hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các mặt trận. Theo đó đã có trên 2.500 người con của quê hương Yên Khánh đã anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sỹ; 210 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 42 người được công nhận là lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa.

Chính quyền huyện Yên Khánh bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Hưởng, thôn Phú An, xã Khánh Phú (Ảnh: Báo Ninh Bình).
Chính quyền huyện Yên Khánh bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Hưởng, thôn Phú An, xã Khánh Phú (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Hiện, toàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình có 1.603 thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 1.674 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương; hàng nghìn người được tặng Bằng khen vì có thành tích tham gia kháng chiến.

Để thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách và người có công luôn được huyện Yên Khánh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Từ huyện đến cơ sở luôn thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, quan tâm đến các đối tượng khó khăn cần giúp đỡ. Việc xét duyệt chế độ, chính sách cho người có công luôn bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, hồ sơ được quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng sai sót, nhầm lẫn.

Ngoài các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, chính quyền huyện Yên Khánh và các địa phương cũng đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” để dành một phần kinh phí trao tặng các suất quà, thăm hỏi, động viên thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, sửa chữa đài tưởng niệm và nhà bia ghi tên liệt sỹ. Nhiều gia đình chính sách đã được tiếp cận vay vốn ưu đãi thông qua các tổ chức hội, đoàn thể để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục