Riêng trong ngày 3/5, Yên Tử đón 4.658 lượt kháchRiêng trong ngày 3/5, Yên Tử đón 4.658 lượt khách, trong đó 2.517 lượt lên núi và 2.141 lượt tham quan các chùa tuyến ngoài cùng Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm. Lũy kế từ ngày 1/1/2026 đến 3/5/2026, tổng lượng khách đạt 1.000.647 lượt; trong đó 655.010 lượt khách lên núi và 345.637 lượt tham quan các điểm phụ trợ.
So với cùng kỳ năm 2025, lượng khách đến Yên Tử tăng 123%, gần gấp đôi. Mức tăng trưởng ấn tượng này phản ánh rõ hiệu ứng lan tỏa từ danh hiệu di sản, đồng thời khẳng định vị thế của Yên Tử trên bản đồ du lịch tâm linh sinh thái.
Phật tử và khách du lịch cùng tọa thiền tại chùa Đồng Yên TửĐà tăng trưởng không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn giá trị di sản và xây dựng hình ảnh điểm đến bền vững, thân thiện với du khách trong nước và quốc tế.
Tại kỳ họp lần thứ 47 của UNESCO diễn ra ở Paris, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc chính thức được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng; đồng thời mở ra cơ hội cho phát triển du lịch tại địa phương.