Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

3 người nhập viện vì ngộ độc do ăn loại cá bắt trong vườn

Tào Đạt - 2 giờ trước

Sau bữa ăn với cá bắt trong vườn, 3 người ở Cần Thơ lần lượt xuất hiện tê lưỡi, tê tay chân và phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ xác định ngộ độc cá nóc - loài cá quen nhưng chứa độc tố cực mạnh, chưa có thuốc giải.

Sức khỏe của bệnh nhân sau ngộ độc cá nóc đã ổn định. (Ảnh: BVCC)
Sức khỏe của bệnh nhân sau ngộ độc cá nóc đã ổn định. (Ảnh: BVCC)

Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa tiếp nhận và cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc trong vòng 2 ngày.

Trước đó, tối 25/3, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam T.V.T. và N.V.G. (cùng sinh năm 1962, trú TP. Cần Thơ) trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.

Theo lời người nhà, cá được bắt trong vườn, chỉ rửa sạch rồi nấu canh chua, không qua sơ chế. Có 4 người cùng ăn, mỗi người dùng từ 3 - 6 con. Khoảng 1 giờ sau, 2 bệnh nhân xuất hiện tê môi, tê đầu ngón tay, triệu chứng tăng dần nên được đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến.

Rạng sáng 27/3, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 1 trường hợp khác, là anh Đ.H.P. (sinh năm 1989) với biểu hiện tương tự sau khoảng 5 giờ ăn cá nóc. Cả 3 bệnh nhân được xử lý tích cực tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc. Đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe đã ổn định, được chuyển sang theo dõi tại khoa Nội.

Đáng chú ý, các bệnh nhân cho biết trước đây từng ăn loại cá này nhưng không gặp vấn đề. Loài cá có kích thước nhỏ, da trơn, màu nâu hoặc xanh thẫm, có đốm, thường được người dân gọi là "cá lóc mít", sống ở ao, mương, rạch vùng đồng bằng.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây thực chất là một dạng cá nóc, loài chứa độc tố cực mạnh Tetrodotoxin. Độc tố này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, có thể gây liệt cơ, đặc biệt là cơ hô hấp và hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu.

Việt Nam ghi nhận hơn 70 loài cá nóc, nhiều loài có độc tính cao. Trong mùa sinh sản (từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau), độc tố tập trung nhiều ở gan và buồng trứng, làm tăng nguy cơ ngộ độc nặng.

Bác sĩ Dương Thiện Phước - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, từ 10 phút đến vài giờ sau ăn. Bệnh nhân thường có biểu hiện tê bì quanh môi, lưỡi, mặt, sau đó liệt cơ toàn thân, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là liệt cơ hô hấp dẫn đến ngừng thở. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả các loại cá có hình dạng tương tự. Khi nghi ngờ ngộ độc sau ăn, cần nhanh chóng gây nôn nếu bệnh nhân còn tỉnh, có thể cho uống than hoạt tính và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, không tự ý điều trị tại nhà.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân biên giới

Gia Lai: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân biên giới

Trong 2 ngày 26 và 27/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trạm Y tế xã Ia Chía và Ia Dom tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân trên địa bàn.