Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Triển khai công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026

Minh Thu - 20:55, 04/02/2026

Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các sở y tế và Sở An toàn thực phẩm TP. HCM, về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mùa Lễ hội Xuân năm 2026 và thời gian tới.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường đảm bảo ATTP dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh MH)
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường đảm bảo ATTP dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh MH)

Theo văn bản của Bộ Y tế, các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP, giám sát nguy cơ, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của từng địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026.

Trong đó, cần chú trọng phòng ngừa ngộ độc do nấm độc vào mùa Xuân, ngộ độc từ động, thực vật có chứa độc tố tự nhiên và các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp lễ hội. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP, tập trung vào cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện ATTP, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định. Công khai thông tin vi phạm và kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cộng đồng; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về ATTP, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình để kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP.

Tin cùng chuyên mục
Những bước chân thầm lặng nơi biên cương

Những bước chân thầm lặng nơi biên cương

Cuối năm, trong cái lạnh len lỏi vào từng phiến lá, những cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn âm thầm, miệt mài với công việc của mình. Hành trình của họ không ồn ào, không dễ dàng, nhưng chính những bước chân thầm lặng đi qua từng lối nhỏ, từng mái nhà hiu hắt đã tạo nên tuyến phòng, chống HIV/AIDS vững chắc nơi biên cương Lào Cai.