Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách và đời sống

45 hộ dân đồng bào Vân Kiều được chuyển đến khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào

Nguyễn Đình Phục - 15:58, 30/09/2021

Thông tin từ UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, 45 hộ dân, với 171 nhân khẩu đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống gần suối Tà Bang và Khe Ra Lu có nguy cơ sạt lở đất cao đã được di dời đến nơi ở mới tại Khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa) trước mùa mưa bão.

Khu tái định cư Ra Ly - Rào, xã Hướng Sơn kịp đón các hộ dân đồng bào Vân Kiều về ở trước mùa mưa bão
Khu tái định cư Ra Ly - Rào, xã Hướng Sơn kịp đón các hộ dân đồng bào Vân Kiều về ở trước mùa mưa bão

Trước đó, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của 45 hộ đồng bào Vân Kiều có nguy cơ sạt lở đất cao, Khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào, xã Hướng Sơn đã được đầu tư xây dựng với nguồn kinh phí hỗ trợ là 5,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nguồn xã hội hóa, gồm: Câu lạc bộ tình người 2,25 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị 2,25 tỷ đồng; UBND huyện Hướng Hóa 900 triệu đồng.

Mặc dù trong quá trình triển khai gặp những khó khăn về công tác chuẩn bị mặt bằng, ảnh hưởng biến động tăng giá vật liệu và nhân công xây dựng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời tiết không thuận lợi... nhưng đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động nhân công kịp hoàn thành nhà ở cho 45 hộ dân tái định cư tại thôn Ra Ly - Rào trước mùa mưa bão.

Được biết, thời gian qua, bằng các nguồn kinh phí, huyện Hướng Hóa đã đầu tư xây dựng hơn 204 nhà ở hỗ trợ cho các hộ dân đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở các thôn, bản di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, trong đó Dự án ADB hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho 37 hộ dân có nhà bị sạt lở ở các xã: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Sơn, Húc, Thanh, Thuận.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhà ở di dân tập trung vùng lũ ống, lũ quét cho 88 hộ dân ở các xã: Húc, Hướng Lập, Hướng Sơn.

UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ các hộ gia đình có nhà ở bị sập hoàn toàn, hư hỏng nặng theo Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ, xây dựng mới 51 nhà, sửa chữa 28 nhà, với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.