Tuyên truyền bằng hình thức “Rung chuông vàng” là cách làm phù hợp, tạo sự cuốn hút và khơi dậy tinh thần chủ động học tập của học sinhHội thi thu hút sự tham gia của 193 học sinh khối lớp 6 đến lớp 9. Đây là lứa tuổi vị thành niên, đối tượng có nguy cơ cao bị tác động bởi phong tục tập quán lạc hậu, đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa nhận thức đúng đắn về hôn nhân và gia đình tới cộng đồng.
Ngay từ phần khai mạc, Ban Tổ chức đã nhấn mạnh mục tiêu của hội thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức pháp luật, mà quan trọng hơn là tạo không gian học tập, trao đổi, giúp học sinh hiểu rõ những hệ lụy nghiêm trọng của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, giống nòi, tương lai của bản thân và sự phát triển của gia đình, xã hội.
Tham gia hội thi, các em học sinh được nghiên cứu, tìm hiểu và trả lời hệ thống câu hỏi xoay quanh nhiều nội dung thiết thực như: thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và dân số; những biện pháp, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; cũng như những hệ lụy lâu dài mà các hủ tục này để lại.
Không khí hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng. Các câu hỏi được thiết kế từ dễ đến khó, vừa kiểm tra kiến thức cơ bản, vừa gợi mở tư duy, giúp học sinh liên hệ với thực tiễn đời sống tại địa phương. Qua từng câu hỏi, nhiều nội dung pháp luật vốn khô khan đã được truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh.
Đáng chú ý, nhiều em học sinh thể hiện sự hiểu biết khá đầy đủ về độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cũng như trách nhiệm của thanh thiếu niên trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Điều này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình trong trường học.
Theo Ban Tổ chức, việc lựa chọn hình thức “Rung chuông vàng” là cách làm phù hợp, tạo sự cuốn hút và khơi dậy tinh thần chủ động học tập của học sinh. Thay vì nghe tuyên truyền một chiều, các em được trực tiếp tham gia trả lời câu hỏi, thể hiện hiểu biết và phản xạ kiến thức, từ đó giúp thông tin được ghi nhớ lâu hơn.
Không chỉ dừng lại ở sân chơi trí tuệ, hội thi còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thông qua các câu hỏi, học sinh được định hướng về giá trị của việc học tập, rèn luyện bản thân, xây dựng ước mơ, hoài bão cho tương lai, thay vì kết hôn sớm và đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là cách tiếp cận mang tính phòng ngừa, góp phần giữ chân học sinh ở lại trường, hạn chế nguy cơ bỏ học - một trong những nguyên nhân dẫn đến tảo hôn.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các học sinh có thành tích xuất sắc.Ông Nông Quốc Khôi - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trong đó chú trọng đưa nội dung tuyên truyền vào trường học. Thực tế cho thấy, trường học là môi trường thuận lợi để trang bị kiến thức, hình thành nhận thức và thay đổi hành vi cho thế hệ trẻ một cách bền vững.
Xã Ca Thành là địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán truyền thống vẫn còn ảnh hưởng nhất định đến nhận thức của một bộ phận người dân. Việc tổ chức hội thi tại địa phương không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền trong phạm vi nhà trường mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tới phụ huynh và cộng đồng dân cư.
Nhiều giáo viên và phụ huynh đánh giá, thông qua các hoạt động ngoại khóa như hội thi “Rung chuông vàng”, học sinh mạnh dạn hơn trong việc chia sẻ kiến thức đã học với gia đình, từ đó tác động tích cực đến nhận thức của cha mẹ, người thân về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Cũng theo ông Khôi, trong thời gian tới Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhân rộng mô hình tuyên truyền này tại các xã, trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lồng ghép hiệu quả nội dung phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hội thi “Rung chuông vàng” tại xã Ca Thành là minh chứng cho cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Từ những sân chơi bổ ích như vậy, nhận thức của thế hệ trẻ từng bước được nâng lên, góp phần đẩy lùi những hủ tục, hướng tới xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS.