Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

52 người nhập viện vì pháo nổ và vật liệu nổ chỉ trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết

Hồng Phúc - 16:30, 27/01/2025

Bộ Y tế thông tin, các bệnh viện đã tiếp nhận điều trị nội trú cho 68.178 bệnh nhân và thực hiện hơn 8.500 ca phẫu thuật, trong đó số ca phẫu thuật cấp cứu là 1.054 ca


Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng thêm phòng mổ cấp cứu.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng thêm phòng mổ cấp cứu

Ngày 27/1, Bộ Y tế đã có báo cáo về công tác y tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tính từ ngày 25/1 tới nay.

Theo đó, trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, các cơ sở y tế đã tiếp nhận gần 7.000 ca khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến tai nạn giao thông. Cùng với đó là 42 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong. Có 10 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong. Các cơ sở điều trị cũng đã tiếp nhận 165 trường hợp tới khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa và chưa ghi nhận ca tử vong.

Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết, trong 2 ngày qua, cả nước ghi nhận 158 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết và không có ca tử vong; 43 ca mắc tay chân miệng và 511 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, không có ca tử vong.

Các bệnh viện cũng tiếp nhận điều trị nội trú cho 68.178 bệnh nhân; thực hiện hơn 8.500 ca phẫu thuật, trong đó số ca phẫu thuật cấp cứu là 1.054 ca; các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công 6.370 ca.

Để tăng cường công tác y tế dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân công trực 24/24 giờ đối với lãnh đạo đơn vị, cán bộ, nhân viên bảo đảm khoa học, hiệu quả; niêm yết công khai danh sách trực hằng ngày theo quy định.

Bộ Y tế lưu ý các địa phương, cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; đồng thời, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ; xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh.

Tin cùng chuyên mục
“Cô đỡ thôn bản” ở vùng cao Ma Nới

“Cô đỡ thôn bản” ở vùng cao Ma Nới

Anh Va Ra Nhông Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận giới thiệu Y sĩ Tà Yên Thị Hạnh là người thầy thuốc tận tâm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Raglay. Chị là chỗ dựa tin cậy đồng hành cùng phụ nữ địa phương trên chặng đường “vượt cạn” ở các bản làng. Trong hơn 20 năm công tác trong ngành Y tế, hàng trăm trẻ sơ sinh ở các bản làng chào đời từ bàn tay “từ mẫu” của người nữ hộ sinh vùng cao.