Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Người dân Cần Thơ sẽ được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần

Tào Đạt - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu là khám sức khỏe toàn dân định kỳ mỗi năm 1 lần cho giai đoạn 2026 - 2030 và sẽ thực hiện sớm trong năm 2026.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững

Ngày 28/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ông Đào Chí Nghĩa - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp.

Tại Hội nghị, cử tri Phan Văn Hùng (ngụ phường Ninh Kiều) cho rằng hiện nay, vấn đề an sinh xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân luôn được Nhà nước quan tâm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Ông Hùng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách khám chữa bệnh, chính sách BHYT; tập trung đầu tư trang thiết bị công nghệ cao ở các bệnh viện tuyến Trung ương và trang thiết bị cần thiết cho việc khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở để tránh quá tải tuyến trên. Đồng thời, cần có quy định cụ thể chính sách hỗ trợ BHYT 100% cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, người tàn tật, người già, nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc Dioxin…

Cử tri Phan Văn Hùng, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri Phan Văn Hùng, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết đối với lĩnh vực y tế, thành phố đang triển khai Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân".

"UBND TP. Cần Thơ đã tham mưu cho Thành ủy ban hành chương trình hành động. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch để thực hiện mục tiêu là khám sức khỏe toàn dân định kỳ mỗi năm 1 lần cho giai đoạn 2026 - 2030 và sẽ thực hiện sớm trong năm 2026", ông Trương Cảnh Tuyên thông tin.

Về trạm y tế cơ sở, ông Trương Cảnh Tuyên cho hay, sau khi thực hiện chủ trương bàn giao trạm y tế về cấp xã quản lý từ ngày 1/1, TP. Cần Thơ đang rà soát quy hoạch để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng nhất tại vị trí thuận lợi nhất cho người dân.

Về dự án Bệnh viện Tim mạch, dự kiến sẽ dời về Trung tâm Y tế Cái Răng với quy mô ban đầu 120 giường, sau đó đầu tư lên 500 giường theo quy hoạch tại vị trí mới rộng khoảng 4 - 5 ha. Còn dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, thành phố đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư làm việc hàng tuần, hàng tháng với nhà thầu để sớm hoàn thiện dự án.

Riêng BHYT, TP. Cần Thơ phấn đấu đạt chỉ tiêu 95% trong năm 2026 theo Nghị quyết 72. UBND TP. Cần Thơ đã trình HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ 100% mức đóng cho một số nhóm đối tượng như: Đảng viên 30 năm tuổi Đảng, người thu nhập có mức sống trung bình trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp cùng một số đối tượng khác. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ phủ kín BHYT là 100%.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm

Một số cử tri tham dự kỳ họp cũng nêu vấn đề phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khẳng định đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững, song việc ứng dụng còn chưa đồng đều, nguồn lực phân tán.

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm liên quan đến tư công, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, các kiến nghị tập trung vào hai nhóm vấn đề: Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương đã được giải trình và các nội dung về cơ chế, chính sách sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc
Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc

Về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý; đồng thời xác định mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.

Thành phố cũng cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển đồng bộ, dài hạn, gắn với quy hoạch vùng và quốc gia, khai thác hiệu quả không gian phát triển, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Liên quan mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, dự kiến Trung ương sẽ sơ kết việc thực hiện trong tháng 7. Đối với Cần Thơ, bộ máy đã vận hành cơ bản ổn định, nhưng cần tiếp tục rà soát phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều