Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

5.500 phụ nữ diễu hành áo dài “Rạng ngời sắc sen” tại Đồng Tháp

Tào Đạt - Như Tâm - 08:01, 20/05/2024

Ngày 19/5, tại Tp. Cao Lãnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễu hành áo dài với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và hưởng ứng Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024.

Phụ nữ Đồng Tháp trong trang phục áo dài tham gia diễu hành trên đường phố Cao Lãnh.
Phụ nữ Đồng Tháp trong trang phục áo dài tham gia diễu hành trên đường phố Cao Lãnh

Theo đó, khoảng 5.500 phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, người dân Đồng Tháp cùng mặc trang phục áo dài có hoa văn sen hoặc màu sen tham gia diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Cao Lãnh. 

Trong trang phục áo dài thướt tha, trên tay nhiều chị em có thêm phụ kiện như hoa sen tươi, nón lá, biểu tượng bé sen, cờ đỏ sao vàng (cờ vẫy) và khẩu hiệu tuyên truyền.

Trong trang phục áo dài thướt tha, trên tay nhiều chị em có thêm phụ kiện như hoa sen tươi, nón lá, biểu tượng bé sen, cờ đỏ sao vàng...
Trong trang phục áo dài thướt tha, trên tay nhiều chị em có thêm phụ kiện như hoa sen tươi, nón lá, biểu tượng bé sen, cờ đỏ sao vàng...

Bà Nguyễn Thị Nhanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp - cho biết, đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động diễu hành áo dài với quy mô lên đến 5.500 người tham gia, hướng đến ý nghĩa, sự kiện 55 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

Hoạt động này cũng nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam, vẻ đẹp của phụ nữ trong tà áo dài truyền thống, mang bản sắc quê hương xứ sở đất sen hồng. Qua đó, góp phần thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; quảng bá nét đặc trưng riêng của vùng đất này.

Khoảng 5.500 phụ nữ Đồng Tháp diễu hành áo dài
Khoảng 5.500 phụ nữ Đồng Tháp diễu hành áo dài

Theo bà Nguyễn Thị Nhanh, vị thế, vai trò của phụ nữ đang ngày càng được khẳng định trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các tầng lớp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp có nhiều đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước. Mỗi chị em tham gia trong buổi diễu hành là một bông hoa sen tươi thắm, cùng chung tay gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Vị thế, vai trò của phụ nữ đang ngày càng được khẳng định trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
Vị thế, vai trò của phụ nữ đang ngày càng được khẳng định trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

Bà Nguyễn Thị Nhanh nhấn mạnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, vượt khó, vươn lên để phát triển phong trào; vận động phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội bằng nhiều hình thức phù hợp. Nội dung, hình thức hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, linh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, thu hút đông đảo chị em tự nguyện tham gia.

Hoạt động này cũng nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam và vẻ đẹp của phụ nữ trong tà áo dài truyền thống
Hoạt động này cũng nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam và vẻ đẹp của phụ nữ trong tà áo dài truyền thống

Dịp này, Ban Tổ chức Lễ hội sen Đồng Tháp đã gửi tặng các đại biểu, khách dự trong chương trình túi hạt giống sen hồng nhằm lan tỏa giá trị của sen. Trong mỗi túi có 5 hạt sen là giống sen hồng Đồng Tháp, có mã QR Code hướng dẫn quy trình gieo trồng và chăm sóc.

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.