Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

9 người bị lĩnh án sau vụ hỗn chiến bởi thua độ trên sới gà

Tào Đạt - 2 giờ trước

Mâu thuẫn sau khi thua độ trên sới gà, Tâm cùng Dương và Phú đánh Quí. Sau đó, đối tượng Quí đã gọi điện rủ Chiến và nhiều người khác kéo đến “trả thù”. Các đối tượng đã dùng hung khí chém anh Dương nhiều nhát, gây thương tích với tổng tỷ lệ 26%. Qua công tác điều tra và xét xử, 9 đối tượng liên quan đã bị lĩnh án về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Ngày 15/8, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Chiến (SN 2003), Nguyễn Anh Văn (SN 1999), Phan Thanh Quí (SN 1994), Lê Công Khanh (SN 1991) 12 năm 9 tháng tù; Ngô Quốc Kiệt (SN 2004) 11 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Đăng Khoa (SN 2003) 11 năm tù về tội “Giết người”; Phạm Văn Quốc (SN 1999), Phạm Trung Khang (SN 2003) và Nguyễn Quốc Kiệt (SN 2004) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, chiều 18/5/2024, tại nhà anh Trần Công Tâm (ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành), Quí và Khanh chơi đá gà ăn tiền với anh Tâm.

Sau khi thua độ, hai bên cự cãi, dẫn tới việc anh Tâm cùng anh Phan Minh Dương và Đặng Minh Phú đánh Quí. Quí bỏ chạy, gọi điện rủ Chiến và nhiều người khác kéo đến “trả thù”.

Quí cùng Chiến, Khanh, Văn, Khang, Ngô Quốc Kiệt, Nguyễn Quốc Kiệt và Khoa chuẩn bị hung khí rồi đến tìm nhóm của Tâm, Dương và Phú để đánh.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của Chiến tiếp tục rủ thêm Văn, Ngô Quốc Kiệt, Nguyễn Đăng Khoa, cùng nhau kéo đến nhà anh Phú nhưng không gặp.

Thấy anh Dương xuất hiện, Quí mở cổng để Kiệt cầm nón bảo hiểm, Văn và Chiến cầm dao dài xông vào rượt đuổi, đánh anh Dương.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng

Hậu quả, anh Dương bị chém trúng tay phải, sau đó tiếp tục bị chém vào nhiều vị trí nguy hiểm khác trên cơ thể, gây thương tích với tổng tỷ lệ 26%. May mắn Dương được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên không tử vong, đây là ngoài ý muốn của các đối tượng.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Đến ngày 19/5/2024, các đối tượng lần lượt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm.