Rừng phòng hộ Bàu Tró (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đã bị chặt phá trái phép với khối lượng 3,868 m3 gỗ. (Ảnh: Phạm Tiến)Phóng viên báo VietNamNet tiếp nhận thông tin từ một người dân sống gần khu vực rừng phòng hộ Bàu Tró, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua xuất hiện một số cá nhân, tổ chức vào Tiểu khu 353B thuộc khu vực rừng phòng hộ Bàu Tró để khai thác gỗ.
Theo xác nhận của người dân, đã có nhiều loại cây như keo, phi lao và cây dương bị chặt và đã bị vận chuyển đi nơi khác. Trong đó, có những cây có đường kính khoảng 40 cm. Khối lượng, diện tích chưa xác định nhưng không hề nhỏ.
Có mặt và ghi nhận tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, khu vực rừng phòng hộ Bàu Tró đã có một diện tích lớn cây rừng bị chặt phá. Số cây rừng đã bị chặt sát gốc, gỗ đã được vận chuyển đi nơi khác. Được biết, khu vực rừng này thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị.
Nhiều cây có đường kính trên 40 cm. (Ảnh: Phạm Tiến)Trao đổi với phóng viên, ông Mai Song Toàn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã cử cán bộ ra hiện trường, lập biên bản ghi nhận”.
Cùng với việc xác nhận thông tin rừng phòng hộ Bàu Tró bị chặt phá trái phép, ông Mai Song Toàn cung cấp cho phóng viên 2 Quyết định xử phạt hành chính, 2 Giấy nộp tiền phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính
Theo đó, ngày 5/3/2026, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh đã ra Quyết định số 68/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Lụt, trú tại thôn Tân Lực, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị số tiền 20 triệu đồng về hành vi khai thác lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định này cũng nêu rõ, tang vật vi phạm gồm 3,868 m3 gỗ bị cơ quan chức năng tịch thu.
Cùng ngày 5/3, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh ra quyết định số 67/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Thanh Phương, trú tại đội 3, thôn Lộc An, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị số tiền 3 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản không có hồ sơ hợp pháp.
Theo Quyết định xử phạt, khối lượng gỗ bị khai thác trong rừng không được phép của cơ quan có thẩm quyền là 3,868 m3. (Ảnh: Phạm Tiến)Ngay trong ngày 5/3/2026, hai người vi phạm là bà Võ Thị Lụt và ông Phan Thanh Phương đã chấp hành nộp phạt và xuất trình giấy nộp tiền phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính.
Khi đề nghị xin được cung cấp thêm biên bản ghi nhận hiện trường, ông Mai Song Toàn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh, cho rằng vụ việc đã kết thúc. Thẩm quyền phát ngôn và cung cấp biên bản hiện trường là của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị .
Quyết định số: 68/QĐ-XPHC được Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh ban hành ngày 5/3/2026 (Ảnh: Phạm Tiến)Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. Tại đây, bà Nguyễn Thị Lành - Trưởng phòng Pháp chế và điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp, khẳng định: “Phòng không lưu hồ sơ và toàn bộ hồ sơ vụ việc trên hiện đang lưu tại Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh”.
Sau khi biết thông tin xử phạt, người dân sống gần rừng phòng hộ Bàu Tró cho rằng, sự việc có nhiều uẩn khúc. Số lượng gỗ bị chặt và vận chuyển thực tế nhiều hơn so với thông tin ghi trong quyết định xử phạt (?). Việc các cá nhân vi phạm nhanh chóng chấp hành nộp phạt cũng tạo ra nhiều điểm đáng nghi ngờ.
Trước đó, trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Long - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, phóng viên được ông Long cho biết, đã điện thoại cho Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Long hướng dẫn phóng viên gặp đại diện Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh để được tiếp cận các loại hồ sơ liên quan.
Ngay trong ngày 5/3/2026, người vi phạm đã nộp tiền phạt. (Ảnh: Phạm Tiến)Khi phóng viên liên hệ lại qua điện thoại với Hạt Trưởng hạt Kiểm lâm Quảng Ninh, ông Mai Song Toàn - Hạt trưởng lại nói: “Liên hệ với anh Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Anh Tuấn là người phát ngôn của Sở”.
Sự việc rừng phòng hộ Bàu Tró đã bị chặt phá thì đã rõ. Tuy nhiên, nguyện vọng được tiếp cận với biên bản ghi nhận hiện trường sự việc để tiếp tục làm rõ, thì phóng viên đang gặp rất nhiều khó khăn.
Những câu hỏi mà dư luận đã đặt ra như: Thực tế bao nhiêu diện tích, bao nhiêu cây ở rừng Bàu Tró đã bị chặt phá cũng đang đi vào ngõ cụt. Phóng viên đã liên hệ với ông Trần Quốc Tuấn để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng đều được nói là bận họp.
Phóng viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và phản ánh nội dung về vụ việc rừng phòng hộ Bàu Tró bị chặt phá khi có thông tin chính thức từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị