Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

An Giang: 24 năm tù cho các đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

Vũ Tiến - Minh Triết - 20:06, 24/05/2021

Ngày 24/5, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 24 năm tù cho các đối tượng tổ chức cho nhóm BN1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Các bị cáo tại phiên toà
Các bị cáo tại phiên toà

Cụ thể, tuyên phạt các bị cáo: Phan Phi Hùng (sinh năm 1979) 07 năm tù; Phạm Thanh Hập (sinh năm 1995),Trương Chí Tài (sinh năm 1991), Trang Văn Út, (sinh năm 1989), cùng 05 năm tù và Lê Văn Dính (sinh năm 1990) 2 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Các bị cáo đều trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, Phan Phi Hùng móc nối với các đối tượng tại Campuchia và Tài, Dính, Hập, Út để đưa nhóm người (nhiều đối tượng trong đó có BN1440) nhập cảnh phép vào Việt Nam, rồi chở đến các địa điểm mà người nhập cảnh yêu cầu.

Chiều ngày 23/12/2020, Hùng được đối tượng bên Campuchia điện thoại thông báo có 09 khách từ Campuchia về Việt Nam vào sáng sớm ngày 24/12/2020. Sau đó, Hùng điện thoại thông báo cho Tài, Dính, Hập, Út biết và bảo Út dùng xe ôtô 07 chỗ để chở khách.

Sau khi nhận 09 khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam, Hùng sắp xếp cho Hập, Tài và Dính dùng xe môtô chở về nhà của Hập rồi đưa 6 khách lên xe ôtô 7 chỗ chở đến tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh, 3 khách còn lại được nhóm của Hùng tổ chức đưa về tỉnh Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 25/12/2020, Hùng được đối tượng bên Campuchia sai người đưa cho Hùng 6,5 triệu đồng, Hùng lấy 01 triệu, đưa cho Tài, Dính, Hập mỗi người 500.000 đồng, Út 4 triệu đồng. Nhóm 9 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam trên đã có 4 trường hợp mắc bệnh COVID-19, bao gồm các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453.

Ngày 01/01/2021, Hùng, Hập, Tài, Dính và Út bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.


Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.