Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

An Giang: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Hạnh Nguyên - 16:24, 31/10/2019

Trong 2 ngày (30- 31/10), tại TP. Long xuyên, tỉnh An Giang, đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ III năm 2019.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải; Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 9; ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019 cùng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 112.000 đồng bào DTTS trên toàn tỉnh.

Ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang trao tặng bức Trướng của Tỉnh ủy cho Đại hội
Ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang trao tặng bức Trướng của Tỉnh ủy cho Đại hội

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh An Giang lần III 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần II (2014 – 2019). Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đến năm 2024.

An Giang là tỉnh vừa có đồng bằng, vừa có núi và có đường biên giới giáp với 2 tỉnh Takeo và Kandal (thuộc Vương quốc Campuchia) với 29 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Dân số toàn tỉnh (năm 2018) là 2,164 triệu người với 543.764 hộ; có 119.219 người DTTS, với 28.481 hộ, chiếm 5,26% so dân số cả tỉnh. Đây cũng là tỉnh duy nhất tại khu vực Tây Nam bộ có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tập trung.

Các đại biểu tìm hiểu các chuyên mục trên báo Dân tộc và Phát triển tại Đại hội.
Các đại biểu tìm hiểu các chuyên mục trên báo Dân tộc và Phát triển tại Đại hội.

Tỷ lệ hộ nghèo người DTTS từ năm 2014 - 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) bình quân giảm 2,15%/năm; từ năm 2016 - 2018 (áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020), bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,8%/năm (trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer có 4.089 hộ, dân tộc Chăm 247 hộ, dân tộc Hoa 2 hộ).

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thách thức xây dựng vùng đồng bào DTTS giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cũng mong muốn An Giang tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương, phum sóc ngày càng giàu đẹp. Đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần III.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở và nông thôn giai đoạn 2014-2019.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở và nông thôn giai đoạn 2014-2019.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh An Giang đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận để đồng bào các DTTS tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đại hội đã chọn cử 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Tại Đại hội, 5 tập thể, 20 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 15 tập thể, 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang 

Tin cùng chuyên mục