Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

An Giang: Công an tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Như Tâm - Tiến Tầm - 09:13, 03/01/2024

Chiều ngày 2/1/2024, Đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nhân dịp Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 104 (25/11 âm lịch). Tiếp đoàn có ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và các thành viên Ban Trị sự Trung ương.

Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang đến chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang đến chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Tại buổi đến thăm, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang gửi lời chúc đến Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và toàn thể tín đồ đón lễ vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, nhất là thực hiện hiệu quả mô hình “02 An”; qua đó, đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo tín đồ và Nhân dân tham gia các hoạt động bảo đảm An ninh trật tự và An sinh xã hội ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quà chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quà chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Đại tá Nguyễn Thanh Hà cũng mong muốn Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có định hướng, giáo dục bà con tín đồ hoạt động đúng giáo lý, giáo luật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, kích động gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xã hội từ thiện, ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa cho những công trình phúc lợi xã hội, chăm lo cho người nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.