Ông Danh Phúc (bìa trái), Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tham gia Lễ cúng trăng - một nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer Phóng viên: Xin ông cho biết về đặc điểm tình hình dân tộc, tôn giáo của tỉnh An Giang hiện nay?
Ông Danh Phúc: An Giang là một tỉnh đa dân tộc với 29 dân tộc cùng sinh sống hòa thuận, tổng dân số gần 5 triệu người, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 9,53%. Dân tộc Khmer chiếm đông nhất, gần 9% dân số, cư trú xen kẽ với người Kinh ở các vùng đồng bằng và tuyến biên giới. Sự đa dạng này tạo nên bản sắc văn hóa phong phú và đặc sắc của tỉnh.
Về tín ngưỡng, An Giang có hệ thống phong phú các tôn giáo. Nổi bật là 142 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, cùng các cơ sở tôn giáo của người Hoa và nhiều lễ hội đặc trưng của các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa. Đây chính là nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định và phát triển bền vững.
Với đặc thù là tỉnh đông đồng bào Khmer, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh luôn chủ động gắn kết với chính quyền địa phương và làm tốt vai trò vận động chức sắc tôn giáo và phật tử sống tốt đời, đẹp đạoPhóng viên: Sau sáp nhập An Giang là tỉnh có đa dân tộc, đa tôn giáo. Với đặc điểm tình hình này, tỉnh đã có những kế hoạch trọng tâm nào để tiếp tục giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới?
Ông Danh Phúc: Công tác dân tộc, tôn giáo được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt. Theo đó, những năm qua, việc triển khai các chính sách dân tộc được tỉnh tập trung vào các lĩnh vực như: Đầu tư hạ tầng thiết yếu, giao thông, điện - nước, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững vùng DTTS; bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, duy trì lễ hội, tiếng nói, chữ viết, làng nghề truyền thống; duy trì trường dân tộc nội trú và các lớp học chữ Khmer, Hoa, Chăm; bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết, phối hợp giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới, tạo điều kiện để các tôn giáo đồng hành cùng chính quyền xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng.
Đoàn công tác liên ngành của tỉnh An Giang đến làm việc và tham quan thư viện sách của Trường Dân tộc nội trú tỉnhPhóng viên: Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển vùng DTTS, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719?
Ông Danh Phúc: Trung ương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS. Theo đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các chủ trương, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đầu tư văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Đồng bào DTTS tích cực lao động, sản xuất, học tập và tham gia công tác xã hội, tạo sự đồng thuận cao và củng cố lòng tin vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.
Chương trình MTQG 1719 đã trở thành trụ cột cho phát triển vùng DTTS tại An Giang. Với nguồn vốn phân bổ từ Trung ương và tỉnh là hơn 1.000 tỷ đồng, tỉnh đã dành rất nhiều kinh phí cho các dự án hạ tầng và hỗ trợ sinh kế. Hàng nghìn hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất; các mô hình kinh tế phù hợp với đặc thù dân tộc Khmer, Chăm, Hoa được triển khai và nhân rộng. Từ các dự án, tiểu dự án đã kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS của tỉnh có cơ hội tiếp cận được với các dịch vụ tốt hơn, cơ hội có việc làm và chuyển đổi nghề cũng nhiều hơn.
Kết quả nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, các chỉ tiêu y tế, giáo dục được cải thiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng DTTS. Quan trọng hơn, Chương trình đã tạo dựng niềm tin vững chắc của đồng bào vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.
Bên cạnh thành công, vẫn còn một số hạn chế: Một số tiểu dự án chưa có hướng dẫn rõ ràng; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình chưa đồng bộ; lực lượng cán bộ cơ sở còn thiếu, yếu về năng lực và kinh nghiệm.
Nhiều hoạt động hỗ trợ Thanh niên DTTS khởi nghiệp thành công Phóng viên: Trước thực tế đó, tỉnh có đề xuất, kiến nghị gì với Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo?
Ông Danh Phúc: Trước những khó khăn, hạn chế còn tồn tại đó, tỉnh đề nghị Trung ương hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc theo hướng đồng bộ, dễ dàng triển khai thực hiện. Đề xuất tăng cường nguồn vốn đầu tư cho các vùng DTTS, đặc biệt là khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.
Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế đặc thù để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa; đồng thời tăng cường hỗ trợ sinh kế, đất ở, đất sản xuất cho người dân. Bên cạnh đó, việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ người DTTS cũng cần được chú trọng hơn nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ phụ trách công tác các khu vực này.
Những đề xuất trên được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững các vùng đồng bào DTTS, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!