Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

An Giang: Tập huấn Thông tin đối ngoại cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc

H.Diễm - 20:57, 08/11/2022

Trong 2 ngày 8 - 9/11, Vụ Công tác dân tộc địa phương thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh An giang tổ chức Hội nghị tập huấn về “Thông tin đối ngoại cho Người có uy tín, Trưởng thôn, bản và cán bộ làm công tác dân tộc tại tỉnh An Giang năm 2022”.

Ông Tào Việt Thắng Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương phát biểu tại Hội nghị
Ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của 50 đại biểu là Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và cán bộ làm công tác dân tộc tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh An Giang. Ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng phụ trách - Vụ Công tác dân tộc địa phương; ông Chau Ane - Phó Ban Dân tộc tỉnh An Giang dự khai mạc Hội nghị tập huấn.

Nội dung tập huấn bao gồm 3 chuyên đề: Thông tin về kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống chính trị và an ninh quốc phòng, môi trường vùng đồng bào DTTS; Thông tin về đời sống, văn hóa của đồng bào DTTS trên địa bàn, tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tư tưởng văn hóa vùng biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia; Thông tin về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại và công tác dân tộc.

Việc tập huấn nhằm cập nhật, trang bị kiến thức thông tin về đối ngoại, bảo đảm an ninh ở vùng DTTS
Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật, trang bị kiến thức thông tin về đối ngoại, bảo đảm an ninh ở vùng DTTS cho Người có uy tín

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Tào Việt Thắng thông tin, An Giang là 1 trong 9 tỉnh ở khu vực Tây Nam bộ có đông đồng bào DTTS sinh sống. Tỉnh cũng là địa phương đặc thù có huyện miền núi và đường biên giới dài hơn 90 km, cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác vận động quần chúng Nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Các đại biểu là Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc tại tỉnh An Giang tham dự Hội nghị
Các đại biểu là Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc tại tỉnh An Giang tham dự Hội nghị

Việc tập huấn nhằm cập nhật, trang bị kiến thức thông tin về đối ngoại, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, về dân tộc, văn hóa DTTS, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cho những Người có uy tín, trưởng ấp, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc… để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác dân tộc: kiểm tra, giám sát, đánh giá chính sách, đề xuất chính sách, tổ chức thực hiện chính sách, nắm bắt thông tin, xử lý các tình huống về kinh tế, chính trị, xã hội ở nơi có đông DTTS sinh sống…

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.