Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

An Giang: Ý nghĩa Chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Tào Đạt - Tuấn Kiệt - 09:35, 22/03/2025

Chiều 21/3, Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86) phối hợp với Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và tặng quà cho phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn).

Các đại biểu và bà con Nhân dân tham dự chương trình
Các đại biểu và bà con Nhân dân tham dự Chương trình

Thượng tá Lê Anh Dũng, Phó Chính ủy Trung tâm 286; Thượng tá Nguyễn Di Khải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; lãnh đạo xã Lạc Quới, Đồn Biên phòng Lạc Quới và Nhân dân, học sinh trên địa bàn cùng tham dự.

Tại Chương trình, các đại biểu đã trao 50 phần quà cho 50 chị, em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho 45 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Các đại biểu tặng quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Các đại biểu tặng quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, nguồn lực trên được huy động từ Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86); Đồn Biên phòng Lạc Qưới; UBMTTQVN phường 13 (Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) và một số doanh nghiệp.

Các đại biểu tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó
Các đại biểu tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Chương trình là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, qua đó tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường

Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường

Tỉnh Lào Cai hiện có hàng trăm nhà máy, xí nghiệp, cơ sở khai thác chế biến khoáng sản với hàng chục nghìn lao động đang làm việc; trong đó chủ yếu là lao động địa phương, lao động người DTTS. Để bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, thời gian qua, các đơn vị đã tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động (ATLĐ); đặc biệt là đối với các khai trường khai thác và chế biến khoáng sản.