Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Bắc Kạn: Chú trọng công tác chăm sóc gia đình chính sách, có công với cách mạng

PV - 14:10, 29/07/2019

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, vào tháng Bảy hằng năm, hòa chung với không khí cả nước, tỉnh Bắc Kạn lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Các hoạt động chỉnh trang, vệ sinh nghĩa trang tỉnh Bắc Kạn được thực hiện thường xuyên, nhất là vào dịp 27/7. Các hoạt động chỉnh trang, vệ sinh nghĩa trang tỉnh Bắc Kạn được thực hiện thường xuyên, nhất là vào dịp 27/7.

Huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn hiện có trên 1.800 người có công với cách mạng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống mọi mặt cho các đối tượng chính sách luôn được huyện đặc biệt quan tâm. Gia đình ông Lưu Đình Trọng ở thôn Boóc Khún, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông là một trong những Cựu chiến binh vừa được hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà mới theo Quyết định số 22. Tháng 5/2019 ông Trọng đã được ở trong căn nhà mới. Ông Trọng chia sẻ: “Ngày trước gia đình tôi ở trong căn nhà bằng gỗ, lợp ngói đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế để xây dựng. Mơ ước về một ngôi nhà kiên cố để ở của tôi đã thành hiện thực khi chính quyền có quyết định hỗ trợ làm nhà. Trong quá trình xây dựng, địa phương còn hỗ trợ ngày công dỡ nhà nên chỉ hơn 1 tháng ngôi nhà rộng hơn 30m2 đã hoàn thiện”.

Tại huyện Bạch Thông, nhiều người cũng có niềm vui như ông Trọng nhờ công tác đẩy mạnh làm nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến nay địa phương đã hỗ trợ được 303 nhà ở với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng cho những người thuộc đối tượng chính sách. Việc hỗ trợ đã thực sự giúp các hộ gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất.

Chợ Đồn cũng là huyện đi đầu trong công tác chăm lo, quan tâm đến đời sống của người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách. Ngày 21/7 năm nay, tất cả Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn của huyện Chợ Đồn đều đồng loạt ra quân “Ngày Chủ Nhật xanh” để dọn dẹp, vệ sinh, trồng hoa tại các Nhà bia ghi tên liệt sĩ của xã…

Ngoài ra, Huyện đoàn Chợ Đồn là đơn vị luôn đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa của ngày 27/7 thông qua sinh hoạt chi đoàn, những hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi truyền thống yêu nước, đấu tranh anh dũng bảo vệ độc lập, tự do của các thế hệ cha anh. Các hoạt động của thanh niên địa phương không chỉ góp phần tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương-bệnh binh và người có công, những người đã hiến dâng xương máu và tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn có giá trị giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ông Phúc Văn Thụ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 3.500 đối tượng có công với cách mạng, thân nhân đang được hưởng trợ cấp hằng tháng, những người hoạt động cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... Với mục tiêu đảm bảo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trong cộng đồng dân cư nơi sinh sống, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên toàn địa bàn. Trong nhiều năm qua, tỉnh luôn tập trung giải quyết tốt chính sách đối với người có công và thân nhân của họ theo đúng quy định, đảm bảo tất cả những người có công trên địa bàn tỉnh đều được hưởng đúng, đủ, kịp thời chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, các huyện, xã, phường trong tỉnh đều tổ chức thắp nến tri ân, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Những ngày lễ, tết, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình yên tâm, ổn định cuộc sống.

Những hoạt động thiết thực ngày 27/7 hằng năm như sự nhắc nhở về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của thế hệ những người đang sống.

HỒNG PHÚC

Tin cùng chuyên mục
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.