Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Bạc Liêu: Phát huy vai trò sư sãi, Người có uy tín trong phòng chống Covid-19

N. Tâm - H. Diễm - 17:02, 30/08/2021

Với tinh thần trách nhiệm và uy tín của mình, các vị chức sắc, Người có uy tín trong đồng bào DTTS và tôn giáo tỉnh Bạc Liêu đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đảm bảo sự bình yên của các phum, sóc trước đại dịch Covid-19.

Người có uy tín trong đồng bào Khmer luôn phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống Covid-19
Người có uy tín trong đồng bào Khmer luôn phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống Covid-19

Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có khoảng 17.000 người (chiếm 7,5% dân số) là người dân tộc Khmer, sinh sống tập trung ở TP. Bạc Liêu và các huyện như Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân... Khi dịch mới bùng phát, nhiều lần Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã triển khai bằng nhiều hình thức, tuyên truyền đến đồng bào các phum, sóc luôn tuân thủ các khuyến cáo, quy định của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch thông qua Người có uy tín, các chức sắc tôn giáo. 

Đặc biệt, các hoạt động tôn giáo cũng hạn chế tập trung đông người, đồng bào Khmer luôn được khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra đường. Đến khi tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các vị chức sắc Người có uy tín đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền đến đồng bào Khmer tuân thủ các quy định của Chỉ thị, góp phần chung tay để phum sóc, bình yên, cuộc sống cộng đồng được đảm bảo.

Trao đổi qua điện thoại, Hòa Thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu thông tin, khi Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định giảm mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16, xuống Chỉ thị 15, Hội đã lên kế hoạch đi thăm hỏi gia đình khó khăn, hỗ trợ thực phẩm, lương thực để đồng bào có thêm động lực, tiếp tục lao động sản xuất. Tuy nhiên, cũng buồn là, mới sau 3 giờ đồng hồ có hiệu lực, xuất hiện ca mới phát sinh, địa phương phải cấp bách quay trở lại thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch, để chúng ta sớm được trở lại cuộc sống bình thường, làm ăn để phục hồi lại những mất mát do dịch bệnh gây ra”, Hòa Thượng Hữu Hinh cho biết.

Ông Thạch Hương, Người có uy tín phường 7, TP. Bạc Liêu chia sẻ, bà con tín nhiệm bầu là Người có uy tín, lúc này bà con gặp khó khăn, phum sóc không yên ổn, mình phải thể hiện vai trò trách nhiệm cùng với cán bộ, chính quyền tập trung tuyên truyền, vận động bà con thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các phum, sóc; nắm bắt tình hình đời sống của bà con đề xuất lên cấp trên giúp đỡ. Những ngày qua, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cũng đã có nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ cho đồng bào gặp khó khăn đang thực hiện Chỉ thị 16, không đi ra khỏi nhà. 

“Đồng bào bây giờ tiến bộ lắm, tự biết cập nhật kiến thức về phòng, chống dịch trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, bà con còn luôn nhận thư động viên của lãnh đạo tỉnh và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước nên yên tâm, đồng lòng, chung sức dập dịch”, ông Hương cho biết thêm.

Để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở vùng đồng bào DTTS, tỉnh Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bằng tiếng Khmer trên sóng phát thanh,truyền hình của địa phương; đồng thời tăng cường các chuyên mục tuyên truyền về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho biết: Lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận những đóng góp của các vị Người có uy tín, bằng những hành động cụ thể tại phum, sóc; chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo về an sinh xã hội, xây dựng NTM. 

"Trong đợt dịch này, các vị thường xuyên phối hợp với lực lượng vũ trang kiểm tra khu vực biên giới biển, tham gia bảo vệ “vùng xanh” ở những phum sóc an toàn. Để ghi nhận sự đóng góp của các vị Người có uy tín, hàng năm UBND tỉnh có tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương Người có uy tín thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn...”, Phó Chủ tịch Phan Thanh Duy chia sẻ thêm.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 298/5/2020 của Chính phủ)