Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạc Liêu: Tặng 2.000 phần quà cho đồng bào Khmer nghèo nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây 2020

T.Đ - 21:04, 13/04/2020

Nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây 2020, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức chuyến đi tặng quà và nhà cho đồng bào Khmer thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn các Huyện Hòa Bình, Đông Hải và Thị xã Giá Rai.

Ông Trần Hoàng Duyên (trái) Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao đại diện 350 suất quà cho đồng bào Khmer nghèo và cận nghèo trên địa bàn Huyện Hòa Bình.
Ông Trần Hoàng Duyên (trái) Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao đại diện 350 suất quà cho đồng bào Khmer nghèo và cận nghèo trên địa bàn Huyện Hòa Bình

Tại Huyện Hòa Bình, ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã trao đại diện 350 suất quà, do ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND Huyện Hòa Bình tiếp nhận. Lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cũng lần lượt trao đại diện 200 suất quà cho Thị xã Giá Rai và 250 suất cho Huyện Đông Hải. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo các địa phương đã bố trí chuyển quà đến trao tận nhà cho các đối tượng thụ hưởng nhằm tránh tập trung người, hạn chế lây lan dịch bệnh. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác trị giá 300 ngàn đồng.

Cùng với 3 địa phương nêu trên, Huyện Hồng Dân cũng được Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tặng 300 suất quà, Huyện Vĩnh Lợi 200 suất, Huyện Phước Long 100 suất và TP. Bạc Liêu 150 suất, có giá trị như nhau, do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và nhằm góp phần khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, 30 hộ dân tộc Khmer nghèo còn được Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh vận động các nhà tài trợ tặng mới và nghiệm thu tổng số 30 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 30 - 50 triệu đồng (tùy vào khả năng của nhà tài trợ). Trong đó, nhiều nhất là Huyện Hòa Bình có 11 căn được nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngay trước tết cổ truyền của đồng bào dân tộc.    

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.