Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Bạc Liêu: Tăng tốc để đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

N.Tâm - 09:50, 13/03/2020

Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã và đang tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Để rõ hơn nội dung này, Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam

Quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy Bạc Liêu trong việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là gì, thưa bà?

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 của tỉnh. Trong công tác chỉ đạo, Tỉnh ủy xác định việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp phải chu đáo, sát thực tế và có chất lượng; việc chuẩn bị nhân sự phải chặt chẽ, đúng quy trình và các quy định; đặc biệt chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người DTTS.

Đồng thời, Tỉnh ủy cũng xác định, phải chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn cũng không được xem nhẹ…

Bà có thể đánh giá về kết quả Đại hội điểm cấp cơ sở, nhất là việc thí điểm bầu trực tiếp Bí thư?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 2 đảng bộ cấp trên và 11 đảng bộ cấp cơ sở để tiến hành Đại hội điểm, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; trong đó, có 6 đảng bộ cơ sở thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Tính đến ngày 6/3, đã có 6 đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội điểm, còn lại 5 đảng bộ sẽ tiếp tục tổ chức Đại hội đến ngày 13/3 hoàn thành.

Nhìn chung, 6 đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong Đại hội đều thành công tốt đẹp. Văn kiện được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng; nhân sự được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình và các quy định. Việc bầu Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, diễn ra đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy đạt yêu cầu và đúng cơ cấu; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trúng cử đạt tỷ lệ khá cao, hầu hết đều đạt 94% trở lên; không khí Đại hội diễn ra dân chủ và sôi nổi.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở xong trong tháng 6/2020. Đồng thời, đang chỉ đạo 2 đảng bộ cấp trên cơ sở khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nhất là văn kiện và nhân sự để tiến hành đại hội vào đầu tháng 5/2020.

Ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao tượng trưng Nhà tình thương cho hộ đồng bào Khmer nghèo.
Ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao tượng trưng Nhà tình thương cho hộ đồng bào Khmer nghèo

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bà có thể chia sẻ một số kết quả thực hiện Nghị quyết cũng như giải pháp của tỉnh trong thời gian tới?

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, kết thúc năm 2019, Bạc Liêu đứng thứ hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về chỉ tiêu tăng trưởng (đạt 10,61% cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay) và chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo (còn 1,38%). Đến nay, tỉnh đã hoàn thành trước 1 năm 11/20 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra; thu hút đầu tư đạt kết quả khá, khởi công mới thêm 2 nhà máy điện gió và nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tỉnh đang phấn đấu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của cả nước.

Hiện nay, Tỉnh ủy tiếp tục xác định, phải tăng tốc để đạt và vượt 9 chỉ tiêu còn lại, nhất là mục tiêu phấn đấu đưa Bạc Liêu đứng vào tốp khá của khu vực. Đồng thời, có một số chỉ tiêu đã được điều chỉnh cao hơn và cũng có thêm mục tiêu mới so với nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định như: Tăng trưởng 9 - 10% (Nghị quyết đại hội 6,5 - 7%); thu nhập bình quân đầu người tăng 58,43% (Nghị quyết đại hội 54,36%); tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3,22%, cuối năm 2020 còn dưới 1% (Nghị quyết đại hội 2%/năm)...

Bà đánh giá như thế nào về các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào DTTS của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến thời điểm này?

Bạc Liêu có 10,3% dân số là đồng bào DTTS, chủ yếu là dân tộc Khmer và Hoa. Giai đoạn 2014 - 2019, với tổng vốn đầu tư gần 129 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS đạt kết quả khá, quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đã giao cán bộ, đảng viên nhận giúp đỡ hộ nghèo và vận động hỗ trợ hộ DTTS nghèo phương tiện sản xuất, cây, con giống, vốn trị giá hơn 15 tỷ đồng… Thông qua đó, đã giảm được 4.735 hộ nghèo, tỷ lệ hộ DTTS nghèo giảm từ 26,5% còn 2,51%; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc được nâng cao hơn; bản sắc văn hóa của dân tộc được giữ gìn và phát huy; diện mạo trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã đổi thay, phát triển rõ nét.

Trân trọng cảm ơn bà! 

Tin cùng chuyên mục
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình

Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược đông xuân (1953 - 1954) của quân và dân ta. Trải qua "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non" (thơ Tố Hữu), quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ, giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng này đã trở thành tiếng sấm rền vang làm rung chuyển thế giới, xé toạc đám mây đen của chủ nghĩa thực dân - đế quốc, mang đến nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập.