Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Điều thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Tào Đạt - Tiến Vinh - 19:05, 12/04/2025

Ngày 12/4, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã thành lập Đoàn công tác đi thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền các xã ở địa bàn phía đối diện nước bạn Campuchia.

Thượng tá Âu Thành Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, trao quà cho chỉ huy đồn Biên phòng bảo vệ biên giới Campuchia
Thượng tá Âu Thành Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều trao quà cho Chỉ huy Đồn Biên phòng bảo vệ biên giới Campuchia

Trong chuyến thăm, Thượng tá Âu Thành Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ thuộc các lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền các xã của Campuchia.

Tại buổi gặp mặt, hai bên cùng trao đổi, thống nhất thêm một số nội dung trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Đặc biệt là trao đổi, hợp tác trong tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới mà hai bên phụ trách.

Về phía Chỉ huy các lực lượng bạn đã bày tỏ niềm vui, lời cảm ơn chân thành khi đón nhận tình cảm từ phía đồn Biên phòng Vĩnh Điều. Hai bên thống nhất từ nay đến trước, trong và sau Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, sẽ hỗ trợ nhau trong bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn địa bàn để đồng bào vùng biên cùng vui Tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai không còn những ngôi nhà “mưa dột, gió lùa”

Gia Lai không còn những ngôi nhà “mưa dột, gió lùa”

Sau 207 ngày cao điểm, những ngôi nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ mới thoát nghèo ở Gia Lai đã hoàn toàn bị xóa bỏ, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang, vững chãi. Những ngôi nhà này mang hơi ấm nghĩa tình không chỉ là chỗ tránh nắng, tránh mưa mà mở ra hy vọng về một tương lai mới cho người dân. Bởi có “an cư mới lạc nghiệp”.