Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang: Tổ chức đưa Người có uy tín đi giao lưu, học tập kinh nghiệm năm 2022

Hoàng Công - Kim Anh - 14:44, 28/09/2022

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Dân tộc các huyện vừa tổ chức Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Ông Lê Bá Xuyên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng Đoàn. Cùng tham gia Đoàn có 76 Người có uy tín trong đồng bào DTTS thuộc 5 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang.

Đoàn đại biểu chụp ảnh tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Đoàn đại biểu chụp ảnh tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Đây là một trong những hoạt động nhằm cổ vũ, phát huy vai trò của lực lượng Người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh Bắc Giang; thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban Dân tộc tỉnh đối với đội ngũ Người có uy tín.

Tại tỉnh Nghệ An, sau khi dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Đoàn đã có những cuộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Thông qua các cuộc giao lưu, đã giúp các đại biểu nắm bắt được nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện chính sách đối với Người có uy tín của các tỉnh bạn.

Ngoài việc giao lưu với các tỉnh bạn, các đại biểu Người có uy tín đã thực hiện tốt việc giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo tại địa phương mình với các đại biểu trong đoàn. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên Người có uy tín tích cực phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.