Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách và đời sống

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS

Nguyệt Anh - 10:20, 03/11/2021

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức chuỗi hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào vùng DTTS năm 2021. Đây là các hoạt động trong Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào vùng DTTS tại huyện U Minh Thượng, do Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức.
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào vùng DTTS tại huyện U Minh Thượng, do Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Chuỗi các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào vùng DTTS được Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 28/10-1/11) tại huyện An Biên, U Minh Thượng, Giang Thành. Tham dự các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật có 180 đại biểu là các vị sư sãi, A cha, Ban Quản trị ở các chùa Nam tông Khmer; Người có uy tín trong đồng bào DTTS; cán bộ, công chức chuyên trách ở địa phương và cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc của 14 xã, thị trấn thuộc 3 huyện An Biên, U Minh Thượng, Giang Thành.

Qua đợt phổ biến, giáo dục pháp luật, các đại biểu đã được tiếp thu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Luật Phòng chống tham nhũng; các chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực...), gắn với phát triển du lịch; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS.

Bên canhh đó còn tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước ta; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới… Thông qua đó để các sư sãi, A cha, cán bộ, Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer… nâng cao nhận thức, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền bà con tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào DTTS.

Được biết trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại 70 xã được phân định khu vực thuộc vùng DTTS ở các điểm chùa Khmer Nam tông, khu vực biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động hướng về người dân khu vực biên giới ở Tây Ninh

Nhiều hoạt động hướng về người dân khu vực biên giới ở Tây Ninh

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 vừa diễn ra tại tỉnh Tây Ninh là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại quốc phòng đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam, đó là vì hòa bình, hợp tác, phát triển, vì nhân dân phục vụ. Không chỉ là hoạt động hợp tác quốc phòng, giao lưu hữu nghị năm nay còn được ghi dấu ấn bởi nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân khu vực biên giới, lan tỏa tinh thần nhân văn, đoàn kết và tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.