Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bàn giao 2 chi tiết còn thiếu của bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara

H.Trường-T.Nhân - 16:15, 10/12/2023

Bảo tàng Quảng Nam tổ chức lễ bàn giao hai chi tiết liên quan bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, TP Đà Nẵng.

Lễ bàn giao hai hai chi tiết liên quan bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, TP Đà Nẵng. (Ảnh Tấn Lực)
Lễ bàn giao hai hai chi tiết liên quan bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, TP Đà Nẵng. (Ảnh Tấn Lực)

Hai chi tiết của bức tượng được bàn giao cho Bảo tàng Đà Nẵng là con ốc và đóa hoa sen trên tay cầm của tượng Bồ tát Tara. Được biết, năm 1978 tượng Bồ tát Tara được người dân thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phát hiện trong lúc làm gạch tại khu vực Phật viện Đồng Dương. Bức tượng có tuổi đời khoảng 1.200 năm, được đúc bằng đồng nguyên khối cao hơn 1,1m hiện được bảo quản trong kho của Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP Đà Nẵng.

Trong khi đó, hai hiện vật trên tay cầm của bức tượng là con ốc và đóa hoa sen bị đứt lìa được người dân phát hiện sau đó và được Bảo tàng Quảng Nam tiếp nhận bảo quản từ năm 2019.

Hai chi tiết con ốc và đoá hoa sen trên tay cầm của bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara. (Ảnh Tấn Lực)
Hai chi tiết con ốc và đoá hoa sen trên tay cầm của bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara. (Ảnh Tấn Lực)

Chia sẻ tại lễ tiếp nhận, ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng, đánh giá bức tượng Bồ tát Tara là hiện vật quan trọng nhất của Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Tuy nhiên lâu nay bức tượng thiếu hai chi tiết quan trọng, hạn chế giá trị hiện vật. Chi tiết con ốc và đóa sen của hiện vật tượng trưng cho sự tinh khiết, tình yêu và sự sinh sôi nảy nở của muôn loài. Việc đưa hai chi tiết về với tượng gốc có giá trị quan trọng, giúp hoàn thiện bảo vật và di sản văn hoá Chăm.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, việc bàn giao haihiện vật nhằm hoàn chỉnh bảo vật quốc gia, phát huy tốt nhất các giá trị lịch sử,văn hóa, khoa học. Đồng thời, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan của công chúng.