Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Đưa 238 bảo vật quốc gia trên lịch bloc 2023

Nguyệt Anh - 07:48, 27/09/2022

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tổ chức ra mắt bộ lịch bloc năm 2023 với chủ đề “Bảo vật quốc gia”. Lần lượt 238 bảo vật quốc gia được xếp hạng sẽ xuất hiện trên mỗi tờ lịch.

Mỗi tờ lịch chuyển tải nhiều thông tin về các Bảo vật quốc gia
Mỗi tờ lịch chuyển tải nhiều thông tin về các Bảo vật quốc gia

Đây là lần đầu tiên, toàn bộ 238 bảo vật quốc gia được đưa lên lịch block kèm nhiều thông tin tổng quan nhất về các bảo vật này cũng như những kiến thức lịch sử, xã hội khác liên quan tới câu chuyện bảo vật quốc gia.

Giám đốc Công ty Sách quốc gia Nguyễn Thái Bình cho biết, bộ lịch được lên ý tưởng và thực hiện trong 6 tháng. Bộ lịch hàm chứa trong đó cả một nguồn tư liệu về những sự kiện, nhân vật lịch sử, về các triều đại, về các bước phát triển của nền kinh tế, về đời sống văn hóa tinh thần, tôn giáo tín ngưỡng, thậm chí cả những sinh hoạt đời thường của người dân qua từng thời kỳ kể từ khi các vua Hùng dựng nước, lập quốc, tất cả được chắt lọc qua con số 238 bảo vật và thể hiện qua 365 trang lịch.

Bộ lịch “Bảo vật quốc gia” giống như một tác phẩm nghệ thuật, một cuốn “bách khoa toàn thư” về bảo vật quốc gia. Qua 365 tờ lịch người xem sẽ có được hình dung tổng thể bức tranh về lịch sử, nền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với những dấu mốc là 238 bảo vật quốc gia.

Mỗi tờ lịch đều có thể xem như một bức tranh với những hình ảnh, hoa văn họa tiết được các họa sĩ vẽ lại bằng tay trên nền ý tưởng của chính bảo vật được giới thiệu trong đó, thực sự là cả một sự đầu tư vô cùng công phu, cầu kỳ, tỉ mỉ. Cuốn lịch trở thành một cuốn sách đẹp về đời sống văn hóa tinh thần, tôn giáo tín ngưỡng, những sinh hoạt đời thường của dân tộc trải dài qua hàng ngàn năm lịch sử.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cảm thấy rất thú vị với cuốn lịch block về bảo vật quốc gia này - Ảnh: TT
Nhà sử học Dương Trung Quốc cảm thấy rất thú vị với cuốn lịch block về bảo vật quốc gia này - Ảnh: TT

Tại lễ ra mắt bộ lịch, Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam bày tỏ, ông cảm thấy rất thú vị với bộ lịch này. Ông gọi nó như là cuốn bách khoa tổng hợp về các bảo vật quốc gia, giúp bổ sung hiểu biết cho người dân, giúp mọi người có ý thức hơn về những giá trị mà ông cha để lại để phát huy hiệu quả hơn giá trị ấy vào trong đời sống. Ông cũng kỳ vọng chủ đề này sẽ tiếp tục được đầu tư trong những năm tới để lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc.

Đánh giá cao giá trị của bộ lịch, đại diện của XUNHASABA cho biết, lịch bloc "Bảo vật quốc gia" sẽ được đưa đi trưng bày và phát hành tại một số hội chợ sách lớn trên thế giới tại Mỹ, Đức...

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.