Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bằng giả - nỗi lo thật

Kẻ Sĩ - 15:09, 17/12/2019

Thời gian vừa qua, hàng loạt các quan chức bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả. Điều này đã dấy lên những lo ngại thực sự về chất lượng của cán bộ trong hệ thống bộ máy nhà nước.

Cần tìm và loại những cán bộ dùng bằng cấp giả trong hệ thống bộ máy nhà nước (Ảnh M.h)
Cần tìm và loại những cán bộ dùng bằng cấp giả trong hệ thống bộ máy nhà nước (Ảnh M.h)

Mới đây, nguyên Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lai Châu, người đang được quy hoạch vị trí Phó Giám đốc Sở bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả. 

Thật đáng buồn, vì đây không phải lần đầu chúng ta phát hiện sự việc “khôi hài” này, mà trước đó, hàng loạt các cán bộ từng bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả. 

Ví dụ như vụ nữ Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đăk Lăk cũng bị phát hiện dùng bằng cấp 3 giả suốt 20 năm. Hay trước đó, tỉnh Hải Dương phát hiện trường hợp ông Phạm Trung Thành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương không có bằng tốt nghiệp cấp 3…

Với hàng loạt các trường hợp bị phát hiện đó, thì đây không còn là câu chuyện hài nữa, mà thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Bởi những người đã dùng bằng giả để được cất nhắc, để được làm việc ở những cơ quan công quyền, chứng tỏ họ có mục đích không trong sáng. Và chừng ấy năm chúng ta không phát hiện được họ dùng bằng giả, là chừng ấy năm họ “hành” người dân.

Muốn dùng người tài, trước hết phải thanh lọc những kẻ bất tài ra khỏi bộ máy trước đã. Do đó, chúng ta vẫn cần tiếp tục đấu tranh để phát hiện, ngăn ngừa những hành vi giả dối này. 

Tin cùng chuyên mục
Khám phá Háng Pò

Khám phá Háng Pò

Vào đầu tháng 4 âm lịch hằng năm, người dân lại nô nức đi trảy hội Háng Pò tại xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đến đây, du khách sẽ có dịp được hòa mình vào những làn điệu dân ca cổ truyền như hát sli, hát quan lang mượt mà đằm thắm của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động múa sư tử, lày cỏ, trưng bày các sản vật của địa phương, được thưởng thức những món ẩm thực độc đáo… mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng.