Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Báo Dân tộc và Phát triển: Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền khu vực Tây Nam bộ

PV - 14:39, 15/06/2018

Mới đây, lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển đã đến thăm và làm việc với một số tỉnh khu vực Tây Nam bộ về tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành báo trong vùng đồng bào DTTS.

Tại buổi làm việc với Ban Dân tộc TP. Cần Thơ (11/6), ông Lương Văn Trừ, Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ đã thông tin đến đoàn công tác một số vấn đề về tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn. Chia sẻ về công tác tuyên truyền trong vùng DTTS, ông Lương Văn Trừ cho biết: Hiện nay, TP. Cần Thơ có hơn 30 nghìn người là đồng bào DTTS, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 27 nghìn người.

Lãnh đạo Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trao đổi công tác phối hợp tuyên truyền với lãnh đạo Ban Dân tộc TP. Cần Thơ. Lãnh đạo Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trao đổi công tác phối hợp tuyên truyền với lãnh đạo Ban Dân tộc TP. Cần Thơ.

 

Thời gian qua, cùng với các tờ báo cấp phát cho vùng đồng bào DTTS, Người có uy tín… Báo Dân tộc và Phát triển đã chuyển tải cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thiết thực cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Nhất là thông tin về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với đồng bào; thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hay, hiệu quả trong sản xuất, chăn nuôi, gương người tốt… để người dân có thể học và làm theo, qua đó góp phần khắc phục cho những khu vực vùng lõm thông tin.

Tuy nhiên, vì lý do khách quan và chủ quan, công tác phát hành báo trong đó có Báo Dân tộc và Phát triển đến tay bạn đọc còn chậm, đôi khi làm mất tính thời sự. Để hạn chế những khó khăn này, ông Trừ đề nghị, Báo cần có ý kiến đến các đơn vị, cơ quan liên quan khắc phục tồn tại để khâu phát hành đến với người dân được nhanh chóng kịp thời.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Lê Công Bình, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo trân trọng cảm ơn tình cảm mà Ban Dân tộc TP. Cần Thơ đã dành cho Báo Dân tộc và Phát triển những năm qua, thông qua công tác phối hợp cung cấp thông tin; hỗ trợ phóng viên của Báo thường trú trên địa bàn tác nghiệp trong vùng DTTS.

Ghi nhận, tiếp thu những đóng góp của lãnh đạo Ban Dân tộc TP. Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung tuyên truyền trên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Lê Công Bình, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo cũng mong muốn, Ban Dân tộc TP. Cần Thơ tiếp tục có sự hợp tác phối hợp công tác tuyên truyền; đặc biệt là chia sẻ thông tin từ Báo Dân tộc và Phát triển và các ấn phẩm phụ lên Trang điện tử của Ban Dân tộc để đồng bào có nhiều sự lựa chọn tìm kiếm thông tin.

Trước đó, ngày 8/6, Đoàn công tác của Báo đã tới thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long. Thay mặt Lãnh đạo Ban Dân tộc Vĩnh Long, ông Huỳnh Văn Dũ, Phó trưởng Ban đã tiếp và chia sẻ với Đoàn công tác một số nội dung về tình hình công tác dân tộc, triển khai chính sách dân tộc trên địa bàn.

Theo thông tin của Ban Dân tộc, Vĩnh Long hiện có 5 nghìn hộ DTTS với 27 nghìn nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer; và dân tộc Hoa; tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS còn tới 17%, cá biệt một số xã tỷ lệ hộ nghèo còn trên 37%.

Thời gian qua, ngoài thực hiện chính sách dân tộc mà Nhà nước ban hành, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều chính sách đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các DTTS như: chính sách hỗ trợ nhà cho hộ dân tộc Khmer nghèo trị giá 40 triệu đồng/căn, với tổng số tiền lên tới 63 tỷ đồng, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp từ Đài truyền hình Vĩnh Long; năm 2016-2017, địa phương đã hỗ trợ 6 tỷ đồng mua bò tạo sinh kế cho hộ nghèo. Dự kiến năm 2018, địa phương sẽ dành 5 tỷ đồng, với mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng/hộ để mở rộng sản xuất, chăn nuôi. Chương trình sẽ thí điểm đối với những hộ nghèo chí thú làm ăn từ đó nhân ra diện rộng. Đồng thời, rà soát bổ sung vốn hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với hộ nghèo (bao gồm cả hộ DTTS và hộ nghèo dân tộc Kinh) trên địa bàn toàn tỉnh.

Chia sẻ về những vấn đề trọng tâm cần tuyên truyền trên địa bàn, ông Huỳnh Văn Dũ cho biết: Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào DTTS, tuy nhiên đời sống của đồng bào phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp nên việc thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá, giàu là rất khó. Vì vậy, báo chí cần đẩy mạnh thông tin những mô hình hay, kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả; những thông tin giới thiệu về kinh nghiệm kết quả chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để bà con học tập làm theo.

Ông Huỳnh Văn Dũ khẳng định, thời gian qua, địa phương triển khai tốt chính sách cho Người có uy tín, trong đó có việc cấp cho Người có uy tín trên địa bàn tờ Báo Dân tộc và Phát triển. Để chính sách thực hiện đầy đủ, Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS và Người có uy tín được đầy đủ, kịp thời…

Tại buổi làm việc, bà Bùi Phương Hạ, Phó Tổng Biên tập Báo thay mặt Ban Biên tập cảm ơn sự quan tâm của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long trong công tác phối hợp, cung cấp thông tin tuyên truyền và hỗ trợ phóng viên thường trú tác nghiệp. Đồng thời đề xuất Ban Dân tộc quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp; giới thiệu cộng tác viên, thông tin viên cung cấp thông tin cho Báo.

TÂM NHƯ

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 năm 2024 ở Nghệ An: Sớm có kế hoạch phân bổ nguồn vốn sự nghiệp

Chương trình MTQG 1719 năm 2024 ở Nghệ An: Sớm có kế hoạch phân bổ nguồn vốn sự nghiệp

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Nghị quyết số 12 ngày 22/4/2024 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, năm 2024 (Chương trình MTQG 1719). Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương có nguồn lực thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án của Chương trình MTQG 1719. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An cần ưu tiên xem xét, lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn này sớm hơn, làm cơ sở cho các địa phương chủ động thực hiện.