Bãi Kalmaegi đang có xu hướng mạnh lên trước khi vào biển ĐôngLúc 7h sáng ngày 3/11, tâm bão Kalmaegi ở khoảng 14,2°N – 124,8°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (100–115 km/h), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6 bán kính khoảng 180 km.
Dự báo, đến sáng 4/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành bão số 13 năm 2025, đồng thời mạnh thêm 1–2 cấp, đạt cấp 12–13, giật trên cấp 15.
Khi vào Biển Đông, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh, sóng biển cao từ 5–8m, đặc biệt ở khu vực phía Đông và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa.
Theo cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi tác động trực tiếp đến dải hội tụ nhiệt đới và khối không khí lạnh từ phía Bắc, khiến thời tiết miền Trung diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
Từ ngày 5–7/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150–300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa vừa đến mưa to do hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.
Các chuyên gia cảnh báo, hoàn lưu bão có thể gây ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đặc biệt tại các tỉnh có địa hình dốc như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện khẩn gửi các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, yêu cầu: Theo dõi sát diễn biến bão, kịp thời thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm. Rà soát và sẵn sàng sơ tán dân khỏi các khu vực ven biển, trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu. Đảm bảo an toàn hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Bão Kalmaegi được đánh giá là cơn bão mạnh và phức tạp nhất kể từ đầu mùa mưa bão 2025, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung và Bắc Bộ.
Các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và người dân cần nâng mức cảnh giác, chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.