Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề làm nhiều người thương vong và mất tíchBão số 13 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), khi vào gần bờ vẫn duy trì gió bão mạnh cấp 14 - 15, giật cấp 17, trên đất liền từ trưa tăng lên cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, đất liền phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể tới cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16. Bão gây sóng biển ven bờ cao từ 3 - 8m, kết hợp nước biển dâng và triều cường lớn, rất nguy hiểm đối với các tàu thuyền trên biển và ở nơi neo đậu, đặc biệt là lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư vùng trũng thấp, các công trình và hoạt động ven biển.
Hoàn lưu bão có thể gây mưa rất lớn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm, các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa to đến rất to, lượng mưa 150 - 300 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị, nhất là tại những nơi đã bị mưa lớn kéo dài vừa qua.
Đắk Lắk: 1 người tử vong do sập nhà
Sau khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều thiệt hại ban đầu. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại những khu vực trọng yếu để ứng cứu người dân, khắc phục hậu quả thiên tai.
Tối 6/11, một lãnh đạo xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk xác nhận do ảnh hưởng của bão số 13, khoảng 20 giờ cùng ngày, một căn nhà trên địa bàn xã bị sập khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông N.Q.T (sinh năm 1980, trú tại thôn 4, xã Xuân Lãnh).
Khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và người dân đưa ông T đến bệnh xá cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông T đã tử vong sau đó.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, bão số 13 sau khi vào đất liền đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là các địa phương tại khu vực thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ.
Cụ thể, xã Xuân Cảnh có 6 nhà tốc mái và 1 nhà sập. Các phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, xã Xuân Lộc cũng ghi nhận mỗi địa phương có 1 nhà tốc mái.
Tại xã Tây Hòa đã bị nổ 1 bình hạ thế ở thôn Phước Thành Đông; đổ 1 cây trụ điện ở thôn Xuân Thạnh 2. Phường Hòa Hiệp Nam có 3 nhà bị tốc mái. Xã Tuy An Bắc có 3 nhà tốc mái.
Các xã Sơn Thành, phường Tuy Hòa, xã Phú Hòa 1, phường Phú Yên, phường Bình Kiến đều có nhà tốc mái và sập một phần nhà.
Trong đêm 6/11, nước sông Kỳ Lộ đã dâng cao do hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ở khu vực cánh Đông Đắk Lắk ngập sâu. Lực lượng quân sự và công an đã có mặt tại những khu vực trọng yếu hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.
Trong khi đó, bão số 13 vào đất liền đã khiến hàng loạt cây xanh tại các xã phường ven biển của tỉnh ngã đổ. Lực lượng công an và dân quân địa phương đã kịp thời phối hợp với người dân dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông.
Tại Quảng Ngãi, nước biển dâng trong đêm tràn qua bờ kè, dân hối hả chạy sơ tánBão quần thảo nhiều giờ ở Gia Lai, 2 người thương vong do nhà sập
Tại phường Quy Nhơn Nam, sau gần 6 tiếng đồng hồ bão số 13 quần thảo, hiện không còn cảnh gió rít liên hồi, mưa cũng đã ngớt. Tâm bão giờ đã ra khỏi phường Quy Nhơn, đang đi chệch lên phía Tây Tây Bắc, dịch chuyển về hướng Tây tỉnh Gia Lai.
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ngay sau khi bão tan, khoảng sau 12h đêm, chính quyền và lực lượng bộ đội, công an sẽ khẩn trương đi rà soát ở tất cả các đỉểm xung yếu, kịp thời cứu hộ người dân.
Tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có thiệt hại về người trong đêm nay. Cụ thể, 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương do nhà sập.
Quảng Ngãi: Sóng đánh tràn bờ kè, gây ngập úng khu dân cư
Bão số 13 gây sóng lớn, triều cường dâng cao gây sạt lở bờ biển, ngập úng cục bộ một số địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi.
Triều cường kết hợp sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè Thạch By 1 phường Sa Huỳnh tối 6/11 khiến hàng loạt nhà dân tại xóm Cồn ngập sâu trong nước biển.
Theo các hộ dân xóm Cồn, lúc 20h tối 6/11, sóng biển đã tràn qua bờ kè gây ngập cục bộ nhà ở hơn 110 hộ dân, có nơi nước ngập sâu 1m. Nhiều hộ dân phải tức tốc trong đêm bỏ lại đồ đạc, khẩn cấp thoát ra ngoài.
Nhận được tin báo, lãnh đạo phường Sa Huỳnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại xóm Cồn di chuyển người dân vượt qua dòng nước xoáy để đến nơi an toàn.
Theo thông tin của địa phương, nước biển tràn qua bờ kè biển Sa Huỳnh đã tràn vào khu dân cư gần Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh; tại cảng Sa Huỳnh sóng biển đã hất tung một số ghe thuyền của người dân neo đậu ở dưới biển lên bờ; khu vực bờ biển thôn Châu Me sóng biển cũng gây sạt lở nghiêm trọng.
3 người dân đã bị mất tích trên vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trước khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung chiều 6/11.
Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Lý Sơn, một trong 3 người này có ý định tự tử. 2 người đã chèo thuyền thúng ra cứu. Sau khi cứu được thì cả 3 không thể vào bờ do sóng to, gió mạnh.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 18h cùng ngày do thời tiết xấu, công tác cứu hộ phải tạm dừng.
Theo Báo cáo nhanh của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, gió lốc trong bão chiều tối 6/11 khiến 50 nhà dân tại các xã Long Phụng (45 nhà), Ba Tơ, Ba Dinh, Ngọc Linh bị tốc mái. Triều cường gây sạt lở bờ biển tại xã Long Phụng Xã Long Phụng với chiều dài 230m.
Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão
Ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 210/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi vừa chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài.
Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (nơi dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc ứng phó với bão và mưa lũ do bão.
Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão và mưa lũ do bão.
Người dân cho biết thiệt hại phổ biến là tốc mái, cây đổ, giao thông chia cắt cục bộBão số 3 suy yếu thành áp thấp
Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.
Hồi 4 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 13 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.
Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.
Cụ thể, hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 03 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17321/BTC-NSNN ngày 07/11/2025, trong đó: Tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.