Bão số 5 đang gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản (Ảnh IT)Lúc 7 giờ sáng 26/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khu vực Trung Lào, tại vị trí khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 103,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp chỉ còn cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h, suy yếu và tan dần.
Như vậy, cơn bão số 5 vốn có cường độ mạnh khi đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh chiều tối 25/8 đã không còn tồn tại dưới dạng một cơn bão hay áp thấp nhiệt đới nguy hiểm. Tuy nhiên, hậu quả để lại sau bão và tác động từ hoàn lưu gió ẩm vẫn là thách thức lớn đối với các địa phương.
Dù bão đã tan, nhưng hoàn lưu của nó tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An. Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua tại nhiều nơi đã đạt 200-300 mm, cá biệt có nơi vượt 500-600 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngầm tràn, suối, khe suối có nước chảy xiết.
Trên Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 vẫn còn duy trì do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5. Sóng biển cao từ 2-3 m, biển động mạnh, tiềm ẩn nguy hiểm cho tàu thuyền. Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng các địa phương ven biển đã khuyến cáo ngư dân hạn chế ra khơi, chủ động neo đậu tàu thuyền an toàn.
Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chịu ảnh hưởng tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời quyết liệt triển khai biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão. Các nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh gồm: sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ đập, khẩn trương khôi phục điện, viễn thông, giao thông, chuẩn bị điều kiện để ổn định đời sống người dân trước thềm năm học mới và dịp Quốc khánh 2/9.