Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan vụ tấn công vào trụ sở UBND xã ở Cư Kuin

Lê Hường - 11:30, 16/07/2023

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở UBND xã ở Cư Kuin.

3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan vụ tấn công vào trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin bị bắt (Ảnh: Công an Đắk Lắk)
3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan vụ tấn công vào trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin bị bắt (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Theo đó, khoảng 15h ngày 15/7, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở UBND xã ở Cư Kuin đang lẩn trốn ở một khu rẫy vắng thuộc địa phận thôn 11, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Nhanh chóng riển khai lực lượng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Y Ju Niê (SN 1968) trú buông Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk; Nay Yên (SN 1970), trú buôn Ea Klok và Nay Tam (SN 1974), trú buôn Ađrơng Điêt, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.

Trước đó, cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt 6 đối tượng trên về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền Nhân dân” theo quy định tại Điều 113, Bộ luật Hình sự. Đây là những đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin vào ngày 11/6.

Hiện, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực truy bắt 3 đối tượng còn lại, gồm: Y Khing Liêng (SN 1972) trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông; Nay Dương (SN 1968), trú buôn Ea Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk và Y Hoăl Êban (SN 1970), trú buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar để xử lý.

Tin cùng chuyên mục
Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biên giới

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biên giới

Trong những năm gần đây, dọc tuyến biên giới Tây Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và chức sắc tôn giáo đã có những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết, từ đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.