Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bắt vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn từ Lào về Việt Nam

PV - 11:01, 15/01/2018

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển gần 110 kg pháo lậu, trong đó có hơn 100 kg pháo hoa từ Lào về Việt Nam.

Khoảng 11h 30 phút sáng nay (13/1), Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Chi cục hải Quan cửa khẩu Lao Bảo bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam.

Pháo được cất giấu bên trong các bao than củi và bao tải hành củ Pháo được cất giấu bên trong các bao than củi và bao tải hành củ

Trước đó, trong quá trình thông quan tại Cửa khẩu, lực lượng Hải quan, Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 0989 của bà Hoàng Thị Chắt, 43 tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 110 kg pháo, trong đó có hơn 100 kg pháo hoa được chia làm 88 hộp (mỗi hộp có 36 ống) và hơn 4 kg pháo bi nổ được chia ra 04 túi nilon. Số lượng pháo này được cất giấu bên trong các bao tải than củi và bao tải hành củ.

Tang vật bị thu giữ Tang vật bị thu giữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Hoàng Thị Chắt, trú tại Hoàng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình khai nhận, ngày 11/1 đã xuất cảnh chở hàng sang Lào. Sau đó đến tỉnh Savannakhet, Lào để nhận chở thuê hàng hóa và số pháo này của một người phụ nữ tên Tuyết đưa về Việt Nam với giá cước theo thỏa thuận.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị  tiếp tục điều tra, làm rõ./.

THEO VOV

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.